Dự báo, xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ và Nhật Bản dự báo đều sẽ phục hồi trong ba tháng cuối năm 2017, nhưng thị phần tại Nhật Bản giảm vì nước này tăng nhập khẩu từ Indonesia và Ethopia.
Sản lượng cà phê của Ấn Độ, nước sản xuất cà phê lớn thứ ba châu Á, dự báo tăng hơn 12% so với năm ngoái lên cao kỷ lục trong năm 2017, theo dự báo của Hội đồng Cà phê Ấn Độ (CB).
Brazil sắp thu hoạch xong vụ cà phê năm 2017 nhưng dự báo sản lượng sẽ không được như kỳ vọng ban đầu vì dịch bọ cánh cứng hoành hành và thời tiết ẩm ướt làm giảm sản lượng arabica.
Mặc dù giữ nguyên dự báo cho giá cà phê robusta và arabica trong đầu năm 2018 nhưng ngân hàng Societe Generale (SocGen) cho rằng, cà phê robusta đang bị định giá khá thấp.
Xuất khẩu cà phê Brazil ghi nhận tháng 7 tồi tệ nhất trong ít nhất 10 năm qua vì tiến độ thu hoạch chậm chạp và người dân găm hàng chờ giá lên cao hơn.
Thời tiết khô ráo đã giúp Brazil nhanh chóng thu hoạch gần xong vụ cà phê 2017 – 2018, nhưng một số người dân đang lo ngại sản lượng sẽ thấp hơn kỳ vọng.
Mưa lớn và giá thấp là nguyên nhân khiến Colombia phải trì hoãn vụ thu hoạch cà phê hiện tại, dấy lên nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trầm trọng trong niên vụ tới.
Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ đạt kỷ lục trong khi sản lượng không thay đổi sẽ kéo dự trữ xuống thấp nhất 6 năm trong niên vụ 2017 – 2018.
Trên thị trường nông sản hôm nay (ngày 26/5), thị trường cà phê tiếp tục biến động thất thường khi giá lại đảo chiều, tăng tới 600 đồng/kg; trong khi đó, giá tiêu vẫn đi ngang so với hôm qua.
Trên thị trường nông sản ngày 25/5, giá cà phê lại giảm mạnh sau một phiên phục hồi nhẹ vì yếu tố kỹ thuật và tình hình nguồn cung hàng thực; giá tiêu tại một số tỉnh cũng có xu hướng giảm nhẹ.
Ngân hàng Rabobank nâng dự báo thâm hụt cà phê trong niên vụ 2017 – 2018 thêm hơn 1 triệu bao vì lo ngại thời tiết Brazil sẽ diễn biến xấu hơn trong khi nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng.
Trên thị trường nông sản ngày 20/5, giá hồ tiêu tăng nhẹ sau 11 ngày giảm liên tiếp; trong khi đó thị trường cà phê vẫn chịu sức ép vì đà lao dốc của đồng real sau bê bối chính trị của Brazil.
Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) đã đưa ra dự báo sơ bộ sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2017/2018 khoảng trên dưới 1,4 triệu tấn, tức là thấp hơn hoặc tương đương niên vụ trước.
Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2022 đã không còn xuất hiện trong chương trình ĐHĐCĐ năm 2024 của Vietcombank. Ngân hàng trước đó đã phê duyệt kế hoạch dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại năm 2022 để tăng vốn.