Chính phủ muốn Quốc hội giao cho ACV đầu tư, khai thác sân bay Long Thành, song Chủ nhiệm UBKT Vũ Hồng Thanh nói từ xưa đến nay Quốc hội chưa bao giờ giao cho doanh nghiệp nào đầu tư công trình nào.
Cho đến hiện tại, có 8 doanh nghiệp thuộc diện bị thu hồi đất để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chính phủ đã giao 15.000 tỉ đồng trong tổng số 23.000 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng dự án.
Đối với 5.000 ha diện tích dự án sân bay Long Thành, hơn 2.500 ha đất sẽ được sử dụng ngay trong giai đoạn 1 (trong đó 1.810 ha xây dựng sân bay và hơn 750 ha dùng để chứa đất san lấp mặt bằng) và phần đất còn lại hơn 2.400 ha sẽ được cho thuê.
Nhà thầu tư vấn gói thầu Khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành cần đáp ứng nhiều tiêu chí về kinh nghiệm và năng lực tài chính.
Cường Thuận Idico cho biết sẽ tăng tốc khai thác mảng kinh doanh đá xây dựng để đảm bảo tăng trưởng, dự kiến tổng trữ lượng sau khi có thêm mỏ đá Thiên Tân 11 sẽ tăng lên 67 triệu m3.
Chiều ngày 23/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công phiên đấu giá khu đất "vàng" (xã Long Đức, huyện Long Thành) gần khu vực Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, thu về hơn 3.060 tỉ đồng.
Mặc dù Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí vốn nhưng do những yêu cầu về trình tự, thủ tục trong Luật đầu tư công, việc giải ngân và triển khai dự án sân bay Long Thành chậm được thực hiện, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phân trần.
Dự án sân bay quốc tế Long Thành đang có những dấu hiệu sớm được triển khai khiến thị trường bất động sản khu vực này trở thành “điểm nóng” nhất trong các khu vực vùng ven TP HCM.
ACV chuẩn bị sẵn nguồn vốn đảm bảo việc đầu tư xây mới nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, cùng với giai đoạn 1 của dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Sáng 10/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Khi dự án sân bay Long Thành được triển khai, nhiều tuyến đường trong khu vực sẽ bị chia cắt. Do đó, việc xây dựng các công trình hạ tầng cho khu vực vùng ven sân bay cần sớm được đầu tư.
Kết quả thẩm định bước nghiên cứu khả thi dự án Sân bay Long Thành cho thấy tỉnh Đồng Nai đã tính thừa 1.345 lô đất và hơn 2.500 căn hộ so với nhu cầu tái định cư thực tế của người dân. Có gần 5.000 hộ dân bị giải phóng mặt bằng, suất vốn đầu tư theo hộ dân là 4,7 tỷ đồng/hộ. Bộ KH-ĐT nhận định suất vốn này quá cao.
Chi phí vốn tăng mạnh trong khi khả năng bán hàng chững lại đang tạo ra áp lực kép lên các chủ đầu tư bất động sản. Không thể tăng giá, nhiều doanh nghiệp buộc phải tung ưu đãi tài chính, thậm chí “bù lãi” cho người mua để duy trì dòng tiền.