|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Samsung ra mắt S22 trong thế giới ảo: Huy động 10 máy chủ, cho phép 1.000 người tham dự nhưng kết quả đáng thất vọng

10:21 | 10/02/2022
Chia sẻ
Bước đi tiên phong trong việc ra mắt sản phẩm trên metaverse của Samsung đã gặp một số rắc rối khi nhiều người không thể tìm thấy không gian trình chiếu buổi lễ.
Sự kiện ra mắt Samsung Galaxy S22 trên metaverse gặp rắc rối - Ảnh 1.

Người dùng tham dự buổi lễ ra mắt Samsung Galaxy S22 trên Decentraland. (Ảnh: Cnet).

Ngày hôm qua, Samsung đã tổ chức sự kiện ra mắt dòng Galaxy S22. Dù vậy, đây không phải là sự kiện ra mắt thông thường mà còn là một buổi trình diễn đúng nghĩa khi gã khổng lồ này lựa chọn kết hợp giữa hình thức ra mắt truyền thống và ra mắt trên cả nền tảng metaverse thông qua thế giới ảo của Decentraland, theo hãng tin công nghệ Cnet.

Nếu bạn thấy Samsung công bố một sự kiện trong metaverse và nghĩ rằng chỉ cần có đeo tai nghe VR rồi ngồi thưởng thức như một khán giả thì bạn đã lầm. Rất nhiều người có chung suy nghĩ này. 

Thực tế, Samsung đã xây dựng một phiên bản không gian sự kiện tương tự ở New York trên Decentraland. Về mặt kỹ thuật, người tham dự có thể bước vào Decentraland bằng tai nghe VR, nhưng trải nghiệm hầu như không hoạt động và đòi hỏi nhiều kiến thức kỹ thuật. 

Người dùng phải sử dụng web với chuột và bán phím, sau đó đăng nhập vào Decentraland và tự di chuyển đến không gian Samsung 837X để tham gia sự kiện. Tại không gian này một ngày trước khi diễn ra sự kiện, người dùng sẽ thấy một tòa nhà được chiếu sáng rực rỡ và một cửa hàng bánh pizza ảo. 

Các cánh cửa đều đóng kín và không có nhiều thứ để xem, nhưng đã có nhiều người xếp hàng để xem Samsung cung cấp những gì. Theo ghi nhận từ Cnet, 30 phút trước khi sự kiện bắt đầu, từ một số ít người chờ đợi bên ngoài, con số đã tăng lên hàng trăm người. 

Decentraland chạy 10 máy chủ và người tham dự chỉ có thể nhìn thấy những người trên máy chủ của mình, nhưng trước khi sự kiện diễn ra, các máy chủ gần như đã hết chỗ. Khoảng 1.000 người đã chờ đợi Samsung mở cửa để xem buổi lễ ra mắt Galaxy S22 Ultra.

Tuy nhiên, thật không may cho rất nhiều máy chủ đó, các cánh cửa không mở đúng giờ. Nhiều người không thể vào được Samsung 837X trước khi sự kiện bắt đầu. Thậm chí, khi đã bước qua được cánh cửa để tham gia sự kiện, người dùng cũng phải tìm đúng phòng diễn ra buổi trình chiếu trực tiếp.

Căn phòng được miêu tả là một rạp hát ảo khá chung chung với một màn hình cong cỡ lớn hiển thị sự kiện đang diễn ra bên ngoài thế giới thực. Dù có khoảng gần 100 người trong cùng một máy chủ, nhưng căn phòng diễn ra sự kiện thực tế chỉ chứa được 37 người. 

Sự mới lạ của không gian do Samsung sản xuất quan trọng hơn nhiều so với việc ra mắt điện thoại và máy tính bảng mới đối với phần lớn những người ở trên Decentraland thời điểm đó.

Theo Cnet, cách tiếp cận sự kiện theo hình thức này không khác gì một bước lùi với Samsung. Trở lại năm 2016, Samsung đã cung cấp khả năng xem sự kiện Galaxy Unpacked từ bên trong tai nghe VR. 

Người dùng đeo tai nghe, mở ứng dụng và chọn một trong một số vị trí để xem sân khấu từ camera phát trực tuyến 360 độ. Khi đó, họ có thể quay đầu lại và nhìn thấy khán giả, khiến bản thân cảm giác như đang thực sự ngồi một sự kiện hoành tráng. 

Không có nhiều người sở hữu những chiếc tai nghe VR vào thời điểm đó, nhưng những ai đã tham gia đều cảm thấy như đang ở trong một căn phòng và có thể thưởng thức buổi biểu diễn đúng nghĩa.

Quốc Anh