|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Reuters: Giá cà phê xuống đáy 12 năm, nông dân nhiều nơi đói khổ

12:38 | 18/09/2018
Chia sẻ
Nhiều nông trại bị bỏ hoang, nông dân nhiều nơi đói khổ và phải di cư trái phép sang nước khác... là những hệ quả của giá cà phê giảm xuống thấp.

Theo Reuters đưa tin, các nước sản xuất cà phê lớn trên thế giới cùng với một số công ty lớn như Nestle, Jacobs Douwe Egberts và Starbucks đang tìm cách thúc đẩy giá cà phê vốn đang ở mức đáy 12 năm.

reuters gia ca phe xuong day 12 nam nong dan nhieu noi doi kho

Hôm thứ Hai (18/9), Diễn đàn Cà phê Thế giới tổ chức cuộc báo nhằm thảo luận về vấn đề khủng hoảng giá cà phê hiện nay. Tính đến nay, các nước thành viên của Diễn đàn đóng góp 85% trong sản lượng cà phê toàn cầu.

“Đây là khoảng thời gian đầy khó khăn đối với 25 triệu nông dân trồng cà phê trên toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng”, ông Roberto Velez, Giám đốc điều hành Liên hiệp Nông dân trồng cà phê Colombia nói.

“Chúng tôi mong muốn toàn ngành cà phê và người tiêu dùng hiều rằng nếu chúng ta muốn duy trì ngành công nghiệp cà phê, chúng ta không thể duy trì mãi tình trạng này”, ông Roberto Velez phát biểu.

Giá cà phê arabica giao sau giảm xuống còn 98,65 cent/pound trong ngày 4/9, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2006 và hiện vẫn đang ở quanh mức này.

Năm nay, thị trường chịu áp lực do sản lượng cà phê của Brazil đạt kỷ lục. Đồng thời, nhà đầu tư tỏ ra lo ngại rằng giá cà phê arabica giao sau tại sàn New York tiếp tục giảm.

Ông Rene Leon Gomez, tổng thư ký Chương trình hợp tác khu vực về Phát triển công nghệ và Hiện đại hóa phương pháp canh tác cà phê (Promecafe), cho biết, Promecafe đang tổ chức buổi đối thoại giữa những người đứng đầu ngành cà phê trên toàn thế giới, đồng thời thực hiện chiến dịch nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng về đợt khủng hoảng này.

“Tôi cho rằng hàng triệu nhà sản xuất đang rất tuyệt vọng. Rất nhiều nông trại trồng cà phê đang bị bỏ hoang”, ông Rene Leon Gomez nhận định.

Trong số những kế hoạch được thảo luận, rất nhiều sáng kiến tích cực được đưa ra trong đó có việc cấp chứng nhận khen thưởng cho những công ty sẵn sàng trả giá đủ cao để hỗ trợ nông dân. Hiện nay, nhiều hộ đang lâm vào tình trạng thua lỗ.

Ông Ricardo Arenas Mendes, Chủ tịch Tập đoàn sản xuất cà phê Anacafe (Cộng hòa Guatemala) cho biết: “Người nông dân trồng cà phê đang rất đói khổ. Mức giá mà các thương lái mua hiện nay thấp hơn so với 30 năm trước. Ngày càng nhiều nông dân di cư trái phép sang khu vực Bắc Mỹ”.

Ông Roberto Velez thông tin thêm, sản lượng cacao ở Comlombia đạt ngưỡng cao kỷ lục do người dân trồng cà phê chuyển sang trồng loại cây này.

Tuần này, thị trường sẽ chú ý tới cuộc họp báo của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) đồng thời hy vọng rằng, các quan chức sẽ tập trung nhiều vào vấn đề khủng hoảng giá cà phê hiện nay.


Đức Quỳnh