|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Rapper Kanye West đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống Mỹ

13:29 | 16/07/2020
Chia sẻ
Theo đưa tin từ AP, siêu sao nhạc rap Kanye West đã đủ điều kiện trở thành một trong các ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ tại Oklahoma, tiểu bang đầu tiên mà anh đáp ứng đủ các yêu cầu trước thời hạn chốt đơn.
Rapper Kanye West nộp hồ sơ tranh cử giữa tin đồn từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng - Ảnh 1.

Nam rapper Kanye West. (Ảnh: Getty Images)

AP dẫn lời phát ngôn viên Misha Mohr của Ủy ban Bầu cử bang Oklahoma cho biết, một đại diện của nam rapper Kanye West đã nộp các giấy tờ cần thiết và 35.000 USD lệ phí vào chiều ngày 15/7 - ngay hạn chót để giành được một vị trí trong cuộc bỏ phiếu tổng thống Mỹ ngày 3/11 tới.

Bà Mohr còn cho biết chủ nhân bản hit "Famous" là một trong ba ứng viên tổng thống tự do nộp lệ phí trước thời hạn. Hai người còn lại là nghệ sĩ piano Jade Simmons và doanh nhân tiền ảo Brock Pierce.

Tuy nhiên, công chúng vẫn chưa rõ liệu nam rapper từng giành 21 giải Grammy này có thực sự đang chạy đua vào Nhà Trắng năm nay hay không.

Đại diện của nam rapper này nộp đơn tranh cử chỉ một ngày sau khi ấn bản Intelligencer của Tạp chí New York dẫn lời cố vấn Steve Kramer của Kanye West cho biết "West đã từ bỏ". Ông Kramer cũng lưu ý rằng các nhân viên mà nam rapper thuê đã rất thất vọng.

Tuy nhiên, hãng tin TMZ lại cho biết chiến dịch tranh cử của ngôi sao nổi tiếng này đã đệ trình "Tuyên bố của Tổ chức" lên Ủy ban Bầu cử Liên bang vào ngày 15/7. Tuyên bố khẳng định một ủy ban Kanye 2020 sẽ phục vụ như ủy ban chiến dịch chính cho việc ứng cử của nam rapper.

Dù vậy, Kanye West đã bỏ lỡ thời hạn nộp hồ sơ tham gia tranh cử ở một số bang và cũng không rõ liệu anh có sẵn sàng hoặc có thể thu thập đủ chữ kí cần thiết để đủ điều kiện ra tranh cử ở các bang khác hay không.

Kanye West - chồng của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, ban đầu tuyên bố ứng cử tổng thống Mỹ vào ngày 4/7. Vài ngày sau, thông qua Forbes, anh đã phát đi tín hiệu rằng anh không còn ủng hộ Tổng thống Trump và khẳng định anh ra tranh cử tổng thống với quyết tâm giành chiến thắng.

"Trong cuộc phỏng vấn này, tôi sẽ cởi bỏ chiếc mũ 'Make America Great Again' của ông Trump. Giống như bất cứ điều gì tôi từng làm trong đời, tôi ra tranh cử tổng thống Mỹ với quyết tâm giành chiến thắng", Kanye West nói.

Nam rapper nổi tiếng từng cho biết anh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và trong cuộc trao đổi với Forbes, anh dự định xây dựng mô hình Nhà Trắng dựa trên đất nước Wakanda hư cấu trong loạt truyện tranh nổi tiếng của Marvel nếu đắc cử.

"Hãy trở về Wakanda", Kanye West tuyên bố.

Khả Nhân