|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Rabobank: Cơ hội của ngành thịt heo thế giới đến từ chính rủi ro dịch tả heo châu Phi

17:22 | 03/02/2020
Chia sẻ
Áp lực dịch bệnh gia tăng tiếp tục thách thức thị trường toàn cầu và sẽ vẫn là yếu tố tác động tới sự thay đổi của ngành protein động vật toàn cầu trong 2020, theo báo cáo mới nhất từ Rabobank.

"Mặc dù tác động nghiêm trọng của dịch tả heo châu Phi (ASF) đã giảm tại một số khu vực, phạm vi bệnh dịch đã mở rộng trong những tháng gần đây", theo bà Chenjun Pan, chuyên gia phân tích cấp cao về protein động vật tại Rabobank.

"Những kết quả có khả năng xảy ra trong năm 2020 sẽ tiếp tục dẫn tới sự cẩn trọng về mở rộng sản xuất tại một số khu vực và nhu cầu nhập khẩu tăng cao để đảm bảo cân bằng trên thế giới".

Các cuộc thảo luận đang diễn ra về thỏa thuận thương mại khu vực sẽ tác động tới dòng chảy thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, thỏa thuận thương mại giai đoạn một sẽ mở ra cơ hội cho các nhà xuất khẩu Mỹ tăng doanh số bán hàng sang Trung Quốc.

Dưới đây là tổng hợp những điểm nhấn trong báo cáo quí I/2020 của Rabobank:

Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều hơn

Dịch ASF tiếp tục lây lan tại Trung Quốc, dù tốc độ đã chậm lại. Các chính sách thúc đẩy tái đàn và mở rộng sản xuất, hiện tại được các doanh nghiệp lớn thực hiện với hệ thống an toàn sinh học tốt hơn và thiết bị chăn nuôi hiện đại hơn.

Tuy nhiên, vì tái đàn chủ yếu được thực hiện thông qua việc giữ lại heo cái con, ngân hàng Hà Lan dự đoán sản xuất trong nước sẽ tiếp tục giảm vào năm 2020, theo đó làm giảm tổng sản lượng thịt heo.

Điều này gợi ý nhập khẩu sẽ tăng vượt các mức kỉ lục xác lập trước đó trong năm 2020.

Tuy nhiên, sự bùng phát của chủng virus corona mới tại Trung Quốc, khiến nền kinh tế châu Á bị cô lập và tự đóng cửa với thế giới. Hàng loạt nhà máy và hoạt động phải dùng hoạt động thêm một tuần sau khi quốc gia châu Á trải qua kì nghỉ Tết Nguyên đán năm Canh Tý 2020 không mấy vui vẻ.

Tính đến sáng ngày 3/2, đã có ít nhất 24 tỉnh, thành phố và khu vực yêu cầu các doanh nghiệp không hoạt động trở lại cho tới sớm nhất là 10/2 theo tuyên bố chung từ chính phủ.

Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động xuất - nhập khẩu trong tháng 1 và có thể kéo dài đến tháng 2 hoặc hơn nữa nếu tình hình dịch bệnh không có tiến triển.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đã có thêm 57 người thiệt mạng và 2.829 trường hợp nhiễm dịch mới, tính đến cuối ngày 2/2. Theo đó, đưa tổng số người chết vì virus corona tại quốc gia châu Á lên 361 và 17.025 trường hợp nhiễm bệnh, CNBC dẫn nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc cho biết.

 

Tăng trưởng sản lượng chậm lại tại châu Âu

Theo sau ước tính giảm nhẹ trong năm 2019, sản lượng thịt heo của Liên minh châu Âu (EU) được dự báo tăng khoảng 1% trong 2020, nhờ giá cao và nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ.

Tuy nhiên, những bất ổn như đàm phán thỏa thuận thương mại Brexit và rủi ro dịch ASF bùng phát trên các thị trường nội địa sẽ ảnh hưởng tới sản xuất và thương mại của khối liên minh.

Mỹ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng dương trong 2020

Sản lượng thịt heo tại Mỹ trong năm nay được dự báo tăng 3,2% so với năm ngoái, nhờ tăng trưởng nhẹ ở đàn heo nái và năng suất cải thiện.

Nhu cầu xuất khẩu thịt heo sẽ duy trì mạnh mẽ, vì dự báo doanh số bán hàng sẽ tăng sau khi triển khai các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và Nhật Bản.

Tuy nhiên, thiếu nhân lực vẫn là vấn đề chính trong năm 2020, vì tăng trưởng nguồn cung heo tiếp tục bỏ xa công suất đóng gói, một vấn đề mà dây chuyền đóng gói nhanh hơn có thể giải quyết.

Xuất khẩu dự kiến tiếp tục tăng cao ở Brazil

Như được ghi nhận trong năm 2019, tác động của dịch tả heo châu Phi được dự báo sẽ tiếp tục làm tăng nhu cầu trên quốc tế đối với thịt heo Brazil. Trong khi đó, nhu cầu trong nước vẫn tiếp tục cải thiện nhờ những cải cách kinh tế đang diễn ra.

Với chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức hợp lí và giá dự đoán tiếp tục ở tăng cao, lợi nhuận trong chuỗi chăn nuôi sẽ được hỗ trợ trong năm 2020.

Lyly Cao