Tổng thống Donald Trump đang tiến sát hạn chót pháp lý vào thứ Sáu tuần này (theo giờ Mỹ) - thời điểm có thể buộc các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Iran phải dừng lại.
Nền kinh tế Mỹ có trạng thái tốt trong giai đoạn trước và đầu cuộc chiến với Iran, nhưng căng thẳng địa chính trị vẫn là rủi ro đáng gờm với tăng trưởng kinh tế và lạm phát.
Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục, nhưng vẫn còn tranh cãi về nhập cư và an ninh biên giới.
Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã đồng ý để ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử, thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch Fed kế tiếp.
Quyết định của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) rời khỏi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hôm 28/4 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cấu trúc thị trường năng lượng toàn cầu.
Từ ngày 1/5/2026 - 30/4/2028, Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp thuế 0%, dưới hình thức thuế suất ưu đãi, cho 20 quốc gia châu Phi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.
Thông tin về tình hình tài chính của OpenAI và giá dầu tăng cao đã khiến cổ phiếu bán dẫn bị bán tháo, kéo theo các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm.
Sau khi Bắc Kinh dùng thế thống trị đất hiếm để đối phó với Washington trong xung đột thương mại năm ngoái, Mỹ đang dốc sức tìm kiếm nguồn cung thay thế cho nguyên liệu quan trọng này.
Sự leo thang của giá dầu và khí tự nhiên do cuộc chiến tại Iran đang bắt đầu đè nặng lên nền kinh tế Trung Quốc, làm trầm trọng thêm tình trạng chi tiêu tiêu dùng vốn đã ảm đạm và giáng đòn mạnh vào các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực.
Tỷ phú Ray Dalio cảnh báo bối cảnh tăng trưởng kinh tế thấp kết hợp với lạm phát cao đòi hỏi các quan chức Fed hành động thận trọng, tránh vội vàng hạ lãi suất.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 835 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 12/5, với FPT, VHM, MSB và ACB nằm trong nhóm bị xả mạnh nhất trên HOSE.