Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh mẽ trong phiên 21/1 khi Tổng thống Trump tuyên bố tạm hoãn áp thuế châu Âu và cho biết ông đã đạt thỏa thuận về Greenland.
Trung Quốc đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực công nghệ và thương mại, nhưng nhiều địa phương đang chật vật trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu.
Các nhóm chính trị chủ chốt, trong đó có liên minh Xã hội - Dân chủ (S&D), đã đạt đồng thuận đình chỉ thủ tục phê chuẩn thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương ký với Mỹ ký tháng 7/2025.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên 20/1 sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 8 quốc gia phản đối kế hoạch mua lại đảo Greenland của ông.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, ngày 20/1, cho biết Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ công bố nhân sự được lựa chọn cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngay vào tuần tới.
Ông Trump muốn dùng sức mạnh của nền kinh tế Mỹ để buộc châu Âu chấp nhận trao Greenland cho Washington. Tuy nhiên, Mỹ rất dễ chịu tổn thương nếu mối quan hệ bền chặt giữa hai bên rạn nứt.
Ông Trump đe doạ sẽ áp thuế quan lên rượu vang và sâm panh Pháp khi có thông tin cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không muốn tham gia “Hội đồng Hoà bình” về dải Gaza.
Lo sợ các đề xuất cắt giảm thuế của chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi có thể khoét sâu thâm hụt ngân sách, các nhà đầu tư đã bán tháo mạnh trái phiếu chính phủ Nhật Bản.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới trong năm 2026 sẽ đạt 3,3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với ước tính hồi tháng 10/2025.
Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Trung Quốc đã trở nên trầm trọng hơn trong năm 2025 khi tỷ lệ sinh, số trẻ sơ sinh và tổng quy mô dân số đều tụt dốc.
Theo cập nhật ngày 29/1 từ Wichart, thị trường ghi nhận Sabeco, VEAM và GVR lọt nhóm lãi nghìn tỷ đồng; nhiều doanh nghiệp tăng mạnh như PVS, Cảng Hải Phòng, Điện Gia Lai, Fideco; trong khi Thép Tiến Lên và Bảo hiểm Bảo Long thua lỗ.