Bắt đầu từ sáng ngày 5/11 theo giờ địa phương (tức khoảng chiều tối theo giờ Việt Nam), hàng triệu cử tri Mỹ sẽ trực tiếp đi bỏ phiếu bầu tổng thống tiếp theo.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 sẽ có những tác động kinh tế sâu rộng, từ cách người Mỹ bị đánh thuế cho đến cách nước này giao thương với phần còn lại của thế giới.
Trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11 tới đây, cử tri trên khắp nước Mỹ sẽ phải đưa ra lựa chọn giữa hai ứng viên tổng thống có quan điểm trái ngược nhau về nhiều vấn đề chính sách.
Một doanh nhân châu Âu cho biết việc người nước ngoài sống ở Anh hiện phải đối mặt với thuế thừa kế 40% đối với tài sản trên toàn cầu thực sự là vấn đề.
Thị trường việc làm đang suy yếu nhưng chi tiêu của người tiêu dùng vẫn mạnh mẽ. Bức tranh này đặt ra một câu hỏi hóc búa cho các quan chức Fed khi họ dự kiến sẽ tiếp tục hạ lãi suất.
Theo số liệu của FiveThirtyEight công bố ngày 3/11 (theo giờ địa phương), bà Harris dẫn trước ông Trump với cách biệt chỉ 1% trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc.
Danh mục đầu tư của tập đoàn Berkshire Hathaway vừa trải qua một số xáo trộn trong quý III, khi tỷ phú Warren Buffett chỉ đạo các cấp dưới bán ra những cổ phiếu hàng đầu.
Kể từ khi khánh thành vào năm 1964, Shinkansen đến nay đã có chiều dài tổng cộng khoảng 3.000km đường ray, trải dài khắp Nhật Bản, vận chuyển hành khách nhanh chóng, hiệu quả và tiện nghi.
Giới phân tích cho rằng ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam sẽ không khác biệt dù ứng viên đảng nào chiến thắng, nhưng chứng khoán có thể biến động mạnh nếu Trump đắc cử.
GPIF, một trong những quỹ hưu trí nhà nước lớn nhất thế giới, đã chịu lỗ ở 3/4 loại tài sản chính là cổ phiếu nước ngoài, trái phiếu nước ngoài cũng như cổ phiếu trong nước.
Bill Gross là nhà quản lý quỹ nổi tiếng với danh hiệu "vua trái phiếu". Nhiều người khẳng định ông đã giúp thị trường trái phiếu buồn tẻ, bình lặng trở thành sân chơi sôi động cho các nhà đầu tư.
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.