Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 27/11 cho thấy lạm phát đã bật tăng trở lại vào tháng 10, ngay giữa thời điểm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cân nhắc có nên tiếp tục hạ lãi suất hay không.
Các công ty vận tải biển trên khắp thế giới đang loay hoay tìm cách giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động - hệ quả từ xung đột địa chính trị và sự thay đổi của văn hóa.
Vàng, dầu và đồng đều giảm giá kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ngay cả khi kỳ vọng lạm phát đi lên khi nhà đầu tư lo ngại về những chính sách của ông Donald Trump.
Ngay thời điểm mà hầu hết các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đều dự kiến lãi suất sẽ tiếp tục giảm, một báo cáo quan trọng có thể cho thấy lạm phát đang ngày càng rời xa mức mục tiêu 2%.
Theo biên bản cuộc họp tháng 11, các quan chức Fed tin tưởng rằng trong bối cảnh lạm phát đang giảm bớt và thị trường việc làm vẫn vững mạnh, cơ quan này có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất nhưng với tốc độ từ từ.
Tỷ phú Scott Bessent có thể khuyên ông Trump cân nhắc cách tiếp cận mềm mỏng hơn với lạm phát, giảm bớt các quy định để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đạt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sạch.
Cổ phiếu tiếp tục vọt tăng sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump quyết định chọn ông Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính. Ông Bessent được kỳ vọng sẽ đưa ra những chính sách có lợi cho thị trường chứng khoán và hạn chế các chính sách bảo hộ của ông Trump.
Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump có thể ủng hộ lập trường thương mại "Nước Mỹ trên hết", do đó một số quốc gia sẽ phải đối mặt với một hành động cân bằng phức tạp.
Chính sách của ông Trump được người kế nhiệm là ông Joe Biden tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, lần này quy mô của những gì ông dự định làm có thể sẽ lớn chưa từng có.
Chênh lệch lớn về thuế suất sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp sắp xếp lại chuỗi cung ứng với mục đích duy nhất là đủ điều kiện để được hưởng mức thuế suất thấp hơn.
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.