|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump: Mô hình AI của DeepSeek là 'lời cảnh tỉnh' cho Mỹ

12:34 | 28/01/2025
Chia sẻ
Tuy khen ngợi thành tựu đột phá của công ty AI Trung Quốc DeepSeek, ông Trump vẫn đưa ra lời cảnh báo cho lĩnh vực công nghệ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).

Phát biểu hôm 27/1, Tổng thống Donald Trump nhận định sự trỗi dậy đột ngột của startup AI Trung Quốc DeepSeek “nên là lời cảnh tỉnh” đối với các công ty công nghệ Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết ông vẫn kỳ vọng Mỹ sẽ thống trị lĩnh vực AI, nhưng ông thừa nhận thách thức mà DeepSeek đặt ra. Cuối tuần qua, mô hình AI của DeepSeek đã vươn lên vị trí số một trên cửa hàng ứng dụng của Apple.

“Mô hình AI của công ty Trung Quốc DeepSeek nên là lời cảnh tỉnh cho lĩnh vực công nghệ Mỹ rằng chúng ta cần tập trung cao độ vào việc cạnh tranh”, ông cho hay trong chuyến công tác tại Florida.

DeepSeek đang gây hoảng loạn cho các công ty công nghệ và thị trường chứng khoán Mỹ vì mô hình AI của công ty này thể hiện tốt trong các cuộc thử nghiệm so với những mô hình đối thủ từ Meta và OpenAI, trong khi chi phí phát triển thấp hơn nhiều.

Ông Trump coi mô hình chi phí thấp của DeepSeek là “một bước phát triển rất tích cực” đối với lĩnh vực AI nói chung, trái ngược với những mô hình tiêu tốn hàng tỷ USD và chỉ đạt hiệu quả tương tự.

Theo CNBC, DeepSeek là cái tên mới nhất trong một loạt ứng dụng Trung Quốc gia tăng độ phổ biến tại Mỹ trong những tuần gần đây.

Trước đó, khi TikTok đang trên bờ vực bị cấm tại Mỹ vì mối liên hệ với Trung Quốc, người dùng Mỹ đã đổ xô tìm đến những ứng dụng Trung Quốc như RedNote (Xiaohongshu) và Lemon8.

Tuần trước, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp huỷ bỏ một số quy định của chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden về phát triển AI. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng các chính sách này đã kìm hãm ngành công nghiệp AI của Mỹ.

Tuy nhiên, giới quan sát vẫn chưa rõ rằng chính quyền ông Trump hay Quốc hội Mỹ có theo đuổi chính sách AI mới nào để ứng phó với sự trỗi dậy của DeepSeek hay không.

Cùng ngày 27/1, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hoà John Moolenaar, Chủ tịch một ủy ban phụ trách các vấn đề Trung Quốc tại Hạ viện, cho biết ông muốn Mỹ hành động để làm chậm DeepSeek. Ông Moolenaar muốn mạnh tay hơn những gì ông Trump đã thể hiện trong bài phát biểu của mình.

“Mỹ không thể cho phép các mô hình AI của chính phủ Trung Quốc như DeepSeek gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta và tận dụng công nghệ của chúng ta để thúc đẩy tham vọng AI của họ.

Chúng ta phải nỗ lực để nhanh chóng áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với các công nghệ quan trọng đối với hạ tầng AI của DeepSeek”, nhà lập pháp bày tỏ.

DeepSeek khẳng định hai mô hình AI của họ hoạt động tốt hơn hoặc gần bằng các mô hình hàng đầu của phương Tây. Tính đến ngày 25/1, hai mô hình này đều trong top 10 trên Chatbot Arena, một nền tảng do các nhà nghiên cứu của Đại học California, Berkeley xây dựng để đánh giá hiệu suất của chatbot.

Một mô hình của Google Gemini đứng đầu, trong khi DeepSeek đánh bại Claude của Anthropic và Grok từ xAI của tỷ phú Elon Musk.

Các chuyên gia cho biết công nghệ của DeepSeek vẫn còn kém OpenAI và Google. Song, DeepSeek vẫn là đối thủ cạnh tranh sát nút với các doanh nghiệp Mỹ dù sử dụng ít chip tiên tiến hơn. Trong một số trường hợp, DeepSeek còn bỏ qua các bước mà các nhà phát triển Mỹ coi là cần thiết.

DeepSeek tuyên bố chi phí đào tạo một trong các mô hình AI mới nhất của họ vào khoảng 5,6 triệu USD. Con số này thấp hơn hẳn chi phí 100 triệu USD đến 1 tỷ USD mà CEO Dario Amodei của công ty công nghệ Anthropic chia sẻ vào năm ngoái.

Quá trình phát triển của DeepSeek được dẫn dắt bởi nhà quản lý quỹ đầu cơ Trung Quốc Liang Wenfeng. Cho đến nay, ông Liang đã trở thành bộ mặt cho những nỗ lực phát triển AI của đất nước tỷ dân.

Ông Liang Wenfeng sinh năm 1985 tại tỉnh Quảng Đông. Sau đó, ông theo học Đại học Chiết Giang danh tiếng và theo đuổi chuyên ngành thị giác máy.

Vài năm sau khi tốt nghiệp, ông Liang thành lập High-Flyer cùng hai người bạn đại học vào năm 2015. Tiền thân của DeepSeek chính là đơn vị phát triển AI của High-Flyer.

Khả Nhân

Thủ tướng chỉ ra các giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên
Nhiều chính sách, yêu cầu cụ thể được Thủ tướng Chính phủ đề cập trong Chỉ thị số 05 vừa được ban hành ngày 1/3 nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên trong năm 2025. Thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư công,... là một trong những nội dung được đề cập.