Xuất khẩu từng là điểm sáng của nền kinh tế Trung Quốc trong những năm gần đây, nhưng cuộc chiến thuế quan với Mỹ có thể khiến ánh sáng đó dần bị lu mờ.
Theo các nhà sản xuất Brazil, nếu mức thuế bổ sung được Mỹ áp dụng sẽ đe dọa chuỗi sản xuất xoài sử dụng tới 250.000 lao động trực tiếp và gần 1 triệu việc làm gián tiếp tại nhiều bang.
Nguồn tin của tờ Financial Times cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn áp thuế 15 - 20% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu, cao hơn mong muốn của khối này là 10%.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, các nhà sản xuất Trung Quốc đang phải chạy đua để thích ứng.
Các cuộc chiến giá khốc liệt đang gây ra vòng lặp tai hại, đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chìm sâu vào giảm phát. Tình trạng này khiến các quan chức Trung Quốc không khỏi lo ngại.
Loạt dữ liệu kinh tế mới cho thấy chính sách thuế quan và nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy lạm phát và làm suy yếu thị trường lao động.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 100% lên đối tác thương mại của Nga nếu quốc gia này không đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột tại Ukraine trong vòng 50 ngày tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch sẽ sớm triển khai thuế quan với dược phẩm và chất bán dẫn. Và về thuế đối ứng, ông dự kiến Mỹ sẽ có thêm hai hoặc ba thỏa thuận trước hạn chót 1/8.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent gợi ý hạn chót của thoả thuận đình chiến thuế quan với Trung Quốc là linh hoạt, khuyên các nhà đầu tư đừng quá lo lắng.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.