|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump dọa tăng thuế và hạn chế xuất khẩu chip với các nước thu thuế kỹ thuật số

09:51 | 26/08/2025
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump đang không bằng lòng với những quốc gia đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số lên các công ty công nghệ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Huffingtonpost). 

Vào ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế quan bổ sung và áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip cũng như công nghệ tiên tiến để trả đũa những nước đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số lên doanh nghiệp Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: “Thuế kỹ thuật số, luật dịch vụ kỹ thuật số và các quy định thị trường kỹ thuật số đều được thiết kế để gây hại hoặc phân biệt đối xử với công nghệ Mỹ.

Trong khi đó, chúng hoàn toàn bỏ qua cho các công ty công nghệ Trung Quốc. Điều này phải chấm dứt, và chấm dứt ngay bây giờ!"

“Tôi thông báo với tất cả các quốc gia có thuế, luật, hoặc quy định về thuế kỹ thuật số rằng nếu những hành động phân biệt đối xử không được loại bỏ, tôi sẽ áp đặt thuế quan bổ sung đáng kể đối với hàng xuất khẩu của quốc gia đó. Tôi cũng sẽ thiết lập các hạn chế xuất khẩu đối với công nghệ và chip của Mỹ”, ông cảnh báo.

Lời cảnh báo được đưa ra một tuần sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố chung, trong đó hai bên khẳng định sẽ hợp tác để “giải quyết các hàng rào thương mại bất hợp lý”. Hai bên cũng đồng ý “không áp đặt thuế hải quan với các giao dịch diện tử” và EU xác nhận sẽ không áp dụng phí sử dụng mạng.

Song, EU khẳng định họ chưa cam kết gì về việc thay đổi các quy định kỹ thuật số. Có thể EU muốn sử dụng vấn đề này như một đòn bẩy cho các cuộc đàm phán thương mại tương lai. Khối kinh tế chung đang cố gắng thúc đẩy ông Trump miễn thuế quan với rượu vang và rượu mạnh.

Văn bản chính thức của EU có đoạn: “Chúng tôi đã làm rõ với phía Mỹ rằng tuyên bố chung không bao gồm việc điều chỉnh các quy định quản lý lĩnh vực kỹ thuật số, cụ thể là Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số và Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật Số”.

Hồi đầu mùa hè năm nay, Canada đã phải từ bỏ kế hoạch đánh thuế kỹ thuật số sau khi ông Trump gây áp lực bằng cách ngừng đàm phán thương mại với nước này.

Song, những nước khác - ví dụ như Anh - vẫn chưa hủy bỏ mức thuế 2% đối với doanh thu từ các công cụ tìm kiếm, dịch vụ truyền thông xã hội và thị trường trực tuyến.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đang nỗ lực tiến tới một thỏa thuận để loại bỏ thuế kỹ thuật số và thay thế bằng một hiệp ước quốc tế giúp phân bổ lợi nhuận của các công ty đa quốc gia cho mục đích thuế. Tuy nhiên, có khả năng Mỹ sẽ phản đối kế hoạch này vì không muốn để mất quyền đánh thuế.

Giang

S&P 500 tăng phiên thứ 4 liên tiếp sau báo cáo lạm phát tốt hơn kỳ vọng
Báo cáo PCEPI tốt hơn kỳ vọng đã giúp củng cố kịch bản Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, thúc đẩy các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ kết thúc tuần với kết quả tích cực.