Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) vừa phê duyệt kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025.
Chứng khoán Bản Việt đánh giá việc trì hoãn thương thảo hợp đồng mua bán điện (PPA) tại nhà máy điện Cà Mau đang ảnh hưởng đến câu chuyện tăng trưởng của PV Power. Đồng thời, VCSC dự báo PV Power sẽ phải trích thêm dự phòng năm tới do dư nợ xấu cuối năm 2020 còn khoảng 1.000 tỉ đồng.
Theo HSC, từ cuối năm 2023 - 2024, nhà máy điện LNG mới của POW, Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 sẽ đi vào hoạt động và dự kiến đem lại nguồn lợi nhuận mới cho POW.
BSC dự báo năm 2020 lãi sau thuế của PV Power có thể đạt 2.653 tỉ đồng, giảm 8,6%. Sang tới năm 2021, BSC kì vọng lãi sau thuế của tổng công ty có thể tăng 39,1% so với dự báo năm nay lên 3.149 tỉ đồng
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 105 tỉ đồng, giảm 85% so với cùng kì năm ngoái do sản lượng sản lượng sản xuất điện ở công ty mẹ và nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giảm.
Đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu 9 tháng của PV Power là nhà máy điện Vũng Áng 1 với gần 7.832 tỉ đồng, theo sau là nhà máy điện Cà Mau 1&2 với doanh thu ước đạt 7.100 tỉ đồng.