Tính riêng quý IV, ước tính PV Power đạt 9.661 tỉ đồng doanh thu và khoảng 355 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lần lượt tăng 22,7% và giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày cuối cùng nộp báo cáo tài chính theo quy định, hàng loạt công ty báo cáo kết quả kinh doanh kém khả quan như Xây dựng Hòa Bình, Thành Thành Công - Biên Hòa...
6 tháng đầu năm, lãi trước thuế của PV Power tăng hơn 30% lên 1.891 tỉ đồng nhờ nhà máy điện than Vũng Áng phục hồi và chi phí khấu hao nhà máy điện khí Cà Mau giảm.
Trên thị trường, tính đến hết phiên giao dịch 17/6, cổ phiếu POW đóng cửa tại 15.950 đồng/cp. Ước tính, bà Hà thu về khoảng 348 triệu đồng cho đợt thoái vốn này.
Điển hình, PV Power phải bổ sung 1 tỉ mét khối khí mỗi năm từ cuối năm 2019 tại dự án nhiệt điện Cà Mau 1 và 2 thông qua nhập khẩu từ đối tác Petronas của Malaysia. Cơ chế giá của thỏa thuận này là 90% MFO + phí vận chuyển, cao hơn so với mức giá cũ (46% MFO + phí vận chuyển).
Theo số liệu cung cấp từ PV Power, kế hoạch năm 2019, TKV cam kết cung cấp cho PV Power 2,4 triệu tấn than, với nhu cầu của công ty dựa theo sản lượng đặt ra khoảng 2,8 triệu tấn, sản lượng than còn thiếu khoảng 400.000 tấn. PV Power dự kiến nhập khẩu lượng than còn thiếu này.
Theo PV Power, năm 2019 được đánh giá là khó khăn, nguồn khí giảm ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo đủ khí và độ khả dụng của các nhà máy nhiệt điện khí. Kế hoạch kinh doanh năm nay, PV Power đặt chỉ tiêu doanh thu 32.770 tỉ đồng, giảm nhẹ so với mức 33.260 tỉ đồng năm ngoái.
Đó là nhận định được Chứng khoán Yuanta đưa ra. Cụ thể, cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau sẽ thiếu hụt khoảng hơn 1 tỷ m3/năm kể từ giai đoạn cuối năm 2019, đầu 2020 sau khi phía Việt Nam lấy hết lượng khí nhận bù từ Petronas.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.