|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV OIL dự kiến cả doanh thu và lợi nhuận đều suy giảm năm nay

08:00 | 07/04/2024
Chia sẻ
Năm nay, PV OIL lên kế hoạch doanh thu và lãi sau thuế giảm lần lượt 20% và 5% so với năm 2023.

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL - Mã: OIL), lãnh đạo doanh nghiệp dự báo Chính phủ sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian, tăng cường công tác giám sát, quản lý thị trường. Thị trường kinh doanh xăng dầu được kỳ vọng sẽ ngày càng minh bạch và lành mạnh hơn.

Bên cạnh đó, nguồn cung từ hai nhà máy lọc dầu trong nước giảm đáng kể do nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến dừng bảo dưỡng từ tháng 3 trong khoảng 50 ngày.

Xu hướng chuyển dịch năng lượng và sự phát triển của ô tô điện tiếp tục diễn ra ngày càng mạnh mẽ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong đó có PV OIL.

Năm nay, PV OIL dự kiến sản lượng đều suy giảm so với năm ngoái. Kế hoạch doanh thu là 83.000 tỷ, lãi sau thuế 592 tỷ; giảm lần lượt 20% và 5% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu năm 2024 được tính trên giá dầu thô 70 USD/thùng. 

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các năm và kế hoạch 2024.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024.

 Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PV OIL tính tới 31/12/2023 âm 6 tỷ đồng. Nhằm tích luỹ lợi nhuận để thoả mãn một trong các điều kiện được chuyển sang niêm yết HOSE là "không có lỗ luỹ kế" nên PV OIL đề xuất chia cổ tức tỷ lệ 2%. Tổng số tiền dự chia là 207 tỷ đồng.

  Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024.

PV OIL sẽ trình cổ đông tổng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản là 1.070 tỷ năm nay, gấp 3 lần năm ngoái. Trong đó, doanh nghiệp sẽ xây mới và cải tạo kho cảng (459 tỷ), xây mới và cải tạo cửa hàng xăng dầu (266 tỷ) và đầu tư, mua sắm khác (345 tỷ).

  Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024.

HK

Vì sao nợ xấu tăng nhưng lợi nhuận ngân hàng vẫn tăng mạnh?
Nợ xấu tiếp tục gia tăng nhưng lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn tăng hai chữ số trong nửa đầu năm. Động lực đến từ tăng trưởng thu nhập lãi, nguồn thu ngoài lãi và khả năng kiểm soát chi phí, trong khi áp lực trích lập dự phòng chưa phản ánh hết rủi ro từ chất lượng tài sản.