Hai năm qua, ngành công nghệ Trung Quốc đã bị chính phủ siết chặt quản lý, qua đó trực tiếp ảnh hưởng tới CEO của những công ty hàng đầu như Alibaba, Tencent,... Trong quãng thời gian trên, các ông trùm công nghệ Trung Quốc cũng hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Được mệnh danh là "con sói cô độc" vì không tham gia vào các vấn đề chính trị và hoạt động kinh doanh cũng không gắn liền với liên minh giữa các gia tộc giàu có như truyền thống vốn có ở Trung Quốc, tài sản tỷ phú Zhong đã gia tăng kể từ đợt IPO của hai công ty vào năm ngoái.
Tencent đang cảm thấy áp lực khi một số mảng kinh doanh hứa hẹn nhất của đại gia công nghệ này bị cản trở bởi các chính sách giám sát mới của nhà chức trách Trung Quốc.
Trong danh sách 10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2018 vừa được Tạp chí Forbes công bố hôm 11-5, ông Mã Hóa Đằng (còn gọi là Pony Ma), Chủ tịch Tencent Holdings tuy đứng cuối bảng, nhưng là người giàu nhất Trung Quốc, khi sở hữu 45,3 tỷ USD.
Nhà sáng lập, CEO của Tencent Holdings - công ty có vốn hóa lớn nhất châu Á, Ma Huateng (còn gọi là Pony Ma) vừa cán mốc tài sản 50 tỷ USD - điều chưa tỷ phú Trung Quốc đại lục nào từng làm được.
Pony Ma sở hữu 8,6% cổ phần của tập đoàn Tencent. Tổng giá trị cổ phần nắm giữ ở công ty và khối tài sản cá nhân của ông đã tăng gần gấp đôi trong 1 năm qua.
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.