|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông chủ hãng nước khoáng đóng chai trở thành người giàu nhất Trung Quốc, Jack Ma đang ở đâu?

20:31 | 27/10/2021
Chia sẻ
Được mệnh danh là "con sói cô độc" vì không tham gia vào các vấn đề chính trị và hoạt động kinh doanh cũng không gắn liền với liên minh giữa các gia tộc giàu có như truyền thống vốn có ở Trung Quốc, tài sản tỷ phú Zhong đã gia tăng kể từ đợt IPO của hai công ty vào năm ngoái.
Tài sản gần gấp đôi Jack Ma, ông trùm nước đóng chai giữ vị trị người giàu nhất Trung Quốc - Ảnh 1.

Tỷ phú Zhong Shanshan, người giàu nhất Trung Quốc. (Ảnh: China Daily).

Tờ AFP đưa tin, ông trùm nước đóng chai Zhong Shanshan đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc, theo một thông báo chính thức được đưa ra hôm thứ tư. 

Khối tài sản của tỷ phú Zhong, 60 tuổi đã tăng vọt sau đợt niêm yết cổ phiếu năm ngoái của công ty nước khoáng Nonfu Spring và công ty dược phẩm Wantai Biological Pharmacy Enterprise, đơn vị từng nhận được khối đơn hàng bộ kit test COVID-19 khủng.

Theo Hurun Rich List, tài sản của ông Zhong đã tăng 7% so với năm ngoái khi đó ông ở vị trí thứ 3, chạm mốc 60,5 tỷ USD. Trong khi, nhà đồng sáng lập Alibaba, Jack Ma, người giàu nhất Trung Quốc năm ngoái đã tụt xuống vị trí thứ 5 khi tài sản của ông giảm 36% xuống còn 39,6 tỷ USD. 

Tỷ phú Pony Ma, ông chủ Tencent tụt hai hạng xuống thứ tư sau khi tài sản của ông giảm 19%. Vị trí thứ hai thuộc về người sáng lập TikTok, tỷ phú Zhang Yiming.

Viện Nghiên cứu Hurun, nơi công bố danh sách cho biết lần đầu tiên lĩnh vực bất động sản không có tên nào lọt vào Top 10. Đặc biệt, sự tăng trưởng trong thị trường xe điện đã thúc đẩy một số doanh nhân trong ngành sản xuất xe điện lọt top người giàu nhất Trung Quốc.

Tỷ phú Zhong từng bỏ học giữa chừng và phải làm nhiều việc trong lĩnh vực xây dựng, báo chí, pha chế trước khi khởi nghiệp với ngành công nghiệp nước đóng chai. Ông thành lập công ty tiền thân của Nongfu Spring năm 1996 và ra mắt sản phẩm năm 2017. 

Giai đoạn 2012 - 2019, Nongfu là công ty dẫn đầu thị trường nước đóng chai Trung Quốc với 21% thị phần. Doanh thu năm 2019 của công ty đạt 24 tỷ NDT (3,5 tỷ USD), tăng 37% so với năm 2017. Nongfu cũng sản xuất nước giải khát với khoảng 40% doanh thu đến từ các sản phẩm như trà, nước vitamin và nước trái cây.

Thùy Trang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).