|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Phương Tây liên tục bơm vũ khí, Ukraine khẳng định có thể chiến đấu với Nga trong 10 năm

14:28 | 18/04/2022
Chia sẻ
Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ sẵng sàng chiến đấu với Nga "trong 10 năm". Để có thể chống lại sức mạnh quân sự vượt trội của Nga, Kiev đã được Phương Tây viện trợ rất nhiều loại vũ khí.

Chiến đấu “trong 10 năm”

Theo trang tin RT, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine chưa sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ và nếu cần thiết sẽ chiến đấu với Nga “trong 10 năm”.

Trong một bài phỏng vấn với CNN, Tổng thống Zelensky cho biết rằng với Ukraine, “cuộc chiến tại Donbass rất quan trọng” bởi nhiều lý do và có thể “ảnh hưởng đến kết quả của toàn bộ cuộc xung đột”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng một giải pháp ngoại giao luôn là phương án được ưu tiên hơn.

“Chúng tôi không thể từ bỏ lãnh thổ của mình, nhưng Ukraine sẽ phải tìm một cách nào đó để đối thoại với Nga”, Tổng thống Zelensky nói, và cho biết thêm rằng các cuộc đối thoại sẽ không được thực hiện “trên cơ sở tối hậu thư của Nga”.

Ông Zelensky nói rằng đối thoại là cần thiết để giảm thương vong, mặc dù khẳng định Ukraine có thể “chiến đấu với Liên bang Nga trong 10 năm”.

Trong những ngày gần đây, Quân đội Nga có tiến triển tại thành phố Popasna và Izyum.  

Tổng thống Zelensky cho rằng lực lượng tại Donbass là một trong những “đội quân tinh nhuệ” mà Ukraine có. “Lực lượng Ukraine tại Donbass rất đông. Nga đang muốn bao vây và tiêu diệt họ”, ông Zelensky khẳng định và cho biết thêm rằng mình đang nói về khoảng “44.000 binh sĩ chuyên nghiệp đã sống sót trong cuộc chiến từ đầu năm 2014”.

“Đó là lý do tại sao mà Ukraine phải bảo vệ lực lượng này”. Khi được phóng viên CNN hỏi rằng liệu Ukraine sẽ chiến thắng trong xung đột này hay không, Tổng thống Zelensky trả lời: “Tất nhiên rồi”.

Sự hỗ trợ của Phương Tây

Để có thể chiến đấu “cuộc chiến 10 năm” chống lại Nga với sức mạnh quân sự vượt trội, Ukraine ngoài tinh thần chiến đấu dũng cảm còn được nhận sự trợ giúp nhiệt tình từ các quốc gia đồng minh ở Châu Âu. Những vũ khí Phương Tây đã giúp Ukraine gây thiệt hại và cản bước tiến của Nga.

Những đợt viện trợ vũ khí tới Ukraine ngày một tăng cả về tần suất và chủng loại. Trong khi trước đây, các nước chỉ gửi những vật dụng như áo, mũ chống đạn thì hiện nay trực thăng, hệ thống phòng không, máy bay không người lái hay thậm chí xe tăng liên tục đổ về Ukraine.

Trực thăng Mi-17 nằm trong gói hỗ trỡ mới nhất của Mỹ cho Ukraine. (Ảnh: Gina Great). 

Theo USA Today, tính đến ngày 14/4, Mỹ đã ủng hộ cho Ukraine tổng số viện trợ trị giá khoảng 3,2 tỷ USD.

"Washington sẽ không thể thông báo mọi loại vũ khí đã cung cấp bởi vì các đồng minh và đối tác của Mỹ cũng hỗ trợ cho Ukraine thông qua chúng tôi", Tổng thống Biden nói vào tuần trước, "nhưng vũ khí và đạn dược hiện đại đang chuyển tới Ukraine từng ngày".

Thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine những sự viện trợ như sau:

  • 1.400 tên lửa đất đối không Stinger.

  • 5.500 tên lửa chống tăng Javelin.

  • 14.000 các hệ thống chống tăng khác.

  • Hơn 700 máy bay không người lái chiến thuật Switchblade.

  • 18 hệ thống pháo 155 mm và 40.000 viên đạn pháo.

  • 11 trực thăng Mi-17.

  • Hàng trăm phương tiện chiến đấu.

  • 7.000 vũ khí cá nhân và 50 triệu viên đạn.

  • 75.000 áo, mũ chống đạn.

  • Hàng loạt các loại vũ khí khác như mìn chống bộ binh, radar phản pháo, kính nhìn trong đêm, thiết bị y tế …

Ngoài Mỹ, Liên minh Châu Âu cũng ủng hộ rất nhiều cho Ukraine. Ngày 13/4, EU tăng thêm gói hỗ trợ trị giá 500 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ lên con số 1,5 tỷ USD. Các gói viện trợ bao gồm thiết bị bảo vệ cá nhân, dụng cụ cứu thương, nhiên liệu và vũ khí sát thương.

Trong khi đó, các quốc gia như Anh, Đức cũng tích cực gửi các gói hỗ trợ đến cho Ukraine. Vũ khí của Anh như tên lửa chống tăng NLAW hay hệ thống phòng không Starstreak được quân đội Ukraine sử dụng hiệu quả.

Vào ngày 15/4, theo Reuters, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố kế hoạch chi thêm 2 tỷ EUR (2,16 tỷ USD) cho các nhu cầu quân sự, phần lớn trong số đó nhằm cung cấp cho Ukraine.

Các quốc gia khác ở Châu Âu cũng viện trợ cho Ukraine bằng những cách khác nhau. Slovakia gửi đến Ukraine hệ thống phòng không S-300 của mình để đổi lấy hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Cộng hòa Séc tuyên bố đã gửi một số xe tăng T-72 và phương tiện chiến đấu bộ binh tới Ukraine vào ngày 5/4.

 Xe tăng T-72 được Cộng hòa Czech viện trợ đang trên đường tới Ukraine. (Ảnh Telegraph).

Tuy nhiên, không phải lúc nào những sự viện trợ của Phương Tây cũng phù hợp với Ukraine. Vào ngày 16/4, ông  Mikhail Podolyak, Cố vấn Tổng thống Ukraine đã chỉ trích Liên minh châu Âu gửi cho Kiev "loại vũ khí không phù hợp".

Trong bài đăng trên Twitter, ông Podolyak tuyên bố: "EU cung cấp cho Ukraine vũ khí nhưng không như chúng tôi yêu cầu", trước khi nói thêm rằng "vũ khí mất quá nhiều thời gian để đến nơi."

Cố vấn Tổng tống Ukraine kết thúc bài đăng của mình với một lời cảnh báo: “Dân chủ sẽ không thể thắng nếu EU tiếp tục như vậy. Ukraine cần vũ khí. Không phải sau một tháng mà là ngay bây giờ."

Tổng thống Zelensky đã viết trên Twitter: “Nếu không có vũ khí, xung đột sẽ trở thành những cuộc tắm máu bất tận, gieo rắc sự đau khổ và hủy diệt. Danh sách những vụ việc như tại Mariupol, Bucha và Kramatorsk sẽ còn dài thêm”.

“Không ai có thể ngăn cản Nga ngoại trừ Ukraine với vũ khí hạng nặng”.

Minh Quang