|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phú Yên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 27/6 sau khi phát hiện thêm nhiều ca mắc mới

15:49 | 26/06/2021
Chia sẻ
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành văn bản khẩn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 kể từ 0h ngày 27/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ký công văn Khẩn về việc quyết liệt áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh này, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diến biến phức tạp, khó lường, đã xuất hiện tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng trên toàn tỉnh Phú Yên.

Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 27/6 sau khi phát hiện thêm nhiều ca mắc mới  - Ảnh 1.

Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 27/6. (Ảnh: Khải An).

Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, đáp ứng với tình hình dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, UBND tỉnh này quyết định thực hiện nghiêm hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 15 từ 0h ngày 27/6/2021 đến khi có thông báo mới.

Trước đó, TP Tuy Hòa đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 từ 15 giờ ngày 24/6 sau khi phát hiện 8 ca dương tính trong cộng đồng.

Tính đến trưa 26/6, TP Tuy Hòa đã ghi nhận 13 ca dương tính COVID-19. Đáng chú ý, trong số 5 ca dương tính COVID-19 được phát hiện tối 25/6, có trường hợp ông L. (ngụ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến), giữ xe trước chợ Màng Màng thuộc xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.

Kết quả điều tra dịch tễ xác định từ ngày 10 đến 22/6, BN 13960 ngày nào cũng đến gửi xe tại điểm giữ xe của ông L. Trong khi đó, người đàn ông này mỗi ngày giữ xe cho hơn 100 khách và ít khi đeo khẩu trang.

Khải An