Thị trường chứng khoán châu Á một lần nữa rung lắc dữ dội, rơi xuống đáy 2 tháng vào sáng nay (9/2) sau khi Phố Wall chứng kiến một phiên giao dịch tồi tệ khi chỉ số Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm và S&P 500 rơi khỏi ngưỡng 2.600 điểm.
Dự kiến vào ngày 3/11, Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định chiếc ghế chủ tịch FED. Các thăm dò trước đó cho thấy, Chủ tịch đương nhiệm Janet Yellen và Thống đốc FED Jerome Powell đang là ứng viên sáng giá nhất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi đi thông điệp tới các quan chức ngân hàng rằng có thể sẽ loại bỏ nhiều quy định trong luật cải cách Phố Wall thường được biết đến với tên gọi Dodd-Frank.
Các chỉ số chính trên Phố Wall đồng loạt lên mức điểm cao nhất từ trước đến nay nhờ giá dầu tăng, nhà đầu tư lạc quan vào chương trình kinh tế của Donald Trump.
Chứng khoán Mỹ đi lên ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, dẫn đầu đà tăng là các công ty công nghệ như Alphabet, Facebook và công ty viễn thông như Verizon Communications.
Khi tin tức chính thống vắng bóng, những suy đoán, thêu dệt và nỗi sợ hãi đã bào mòn niềm tin của cổ đông với doanh nghiệp. Thiệt hại lớn nhất không nằm ở những phiên giảm sàn, mà nằm ở chỗ doanh nghiệp đã đánh mất vị thế "người đồng hành" trong mắt cổ đông.