|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phố Wall rót tiền khủng giúp ông Biden và Đảng Dân chủ tranh cử

11:35 | 19/08/2020
Chia sẻ
Tổng thống Trump thường thích bàn về sự bứt phá của thị trường chứng khoán Phố Wall. Tuy nhiên, không chắc Phố Wall có thực sự quí mến ông hay không khi năm nay các đại gia tài chính Mỹ lại rót nhiều tiền cho Đảng Dân chủ hơn.
Phố Wall không rõ mến ông Trump không nhưng đang chi rất nhiều tiền cho Đảng Dân chủ - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và đối thủ số một hiện nay - cựu Phó Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Getty Images)

Lần đầu tiên trong một thập kỉ, các nhà tài trợ giàu có của giới tài chính Mỹ lại đầu tư cho Đảng Dân chủ nhiều hơn Đảng Cộng hòa, theo nhóm nghiên cứu Center for Responsive Politics (CRP).

"Sau một thời gian dài, chu kì bầu cử này là lần đầu tiên chúng tôi thấy Đảng Dân chủ Hạ viện, cựu Phó Tổng thống Joe Biden và thậm chí là Đảng Dân chủ Thượng viện nhận được nhiều tiền tài trợ hơn Đảng Cộng hòa", bà Sarah Bryner - Giám đốc phụ trách nghiên cứu của CRP, cho hay.

Theo NPR, tính đến ngày 30/6, trong gần 800 triệu USD mà các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bất động sản và nhân viên của các công ty này tặng cho các chính trị gia, hơn một nửa thuộc về Đảng Dân chủ.

NPR cho biết, điều này hiếm khi xảy ra. Dù Phố Wall ủng hộ ông Barack Obama (Đảng Dân chủ) trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, giới đại gia Mỹ đã quay trở về hậu thuẫn cho Đảng Cộng hòa sau khi ông Obama và Quốc hội thông qua Đạo luật Dodd - Frank với nội dung tăng cường quản lí Phố Wall.

Đạo luật Dodd-Frank, hay Đạo luật Cải cách Tài chính Phố Wall và Bảo vệ Người Tiêu dùng, là một phần quan trọng trong nỗ lực cải cách tài chính mà chính quyền ông Obama thông qua vào năm 2010. Đạo luật này được lấy tên theo hai người soạn thảo là Thượng nghị sĩ Christopher Dodd và Hạ nghị sĩ Barney Frank.

Phố Wall không rõ mến ông Trump không nhưng đang chi rất nhiều tiền cho Đảng Dân chủ - Ảnh 2.

Chuyển biến mới trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay đóng vai trò rất quan trọng, vì lĩnh vực tài chính luôn đóng góp nhiều nhất cho các chiến dịch chính trị tại Mỹ.

Tổng thống Trump vẫn có bạn bè trong lĩnh vực tài chính, chẳng hạn như Stephen A. Schwarzman - CEO tập đoàn quản lí tài sản Blackstone Group và nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng Charles Schwab.

Tuy nhiên, trong năm nay, nhà quản lí quĩ đầu cơ Robert Mercer của tập đoàn Renaissance Technologies - "mạnh thường quân" chịu chi của Đảng Cộng hòa, lại đóng góp cho đảng này ít hơn.

Trong khi đó, các đại gia Mỹ lại đang chi nhiều và nhanh hơn cho Đảng Dân chủ trong cuộc đua năm nay so với hồi năm 2016, ông Charles Meyers - Chủ tịch công ty tư vấn Signum Global Advisers, cho hay. Theo NPR, ông Meyers chính là người đã giúp bà Hillary Clinton gây quĩ tranh cử 4 năm về trước.

"Chi một tấm séc 100.000 USD hay 200.000 USD là con số lớn cách đây 4 năm. Còn bây giờ Phố Wall chi còn mạnh tay hơn", ông Meyers nhấn mạnh.

Phố Wall sợ ông Trump khó đoán

Ông chủ Signum nói tiếp, thị trường chứng khoán Mỹ có thể tăng điểm kỉ lục, nhưng người làm trong lĩnh vực tài chính đã chán ngấy phong cách quản lí của ông Trump.

"Mọi người chán nản. Thật khó để đưa ra quyết định phân bổ vốn trung và dài hạn vì bạn không bao giờ biết chính quyền ông Trump sẽ làm gì", ông Meyers nói tiếp.

Ông Andrew Redleaf - nhà sáng lập quĩ đầu cơ Whitebox Advisors, từng tài trợ cho Đảng Cộng hòa trong quá khứ. Ông Redleaf tự gọi mình là một người bảo thủ theo chủ nghĩa tự do, ủng hộ tự do thương mại và nhập cư.

Năm nay, nhà sáng lập quĩ đầu cơ Whitebox rót tiền cho Dự án Lincoln - một nhóm các cựu thành viên Đảng Cộng hòa nhắm mục tiêu chống lại ông Trump ở các bang đang dao động (swing states).

Ông Redleaf cho hay: "Tôi muốn Mỹ do một đảng trung hữu, hạn chế quyền kiểm soát của chính phủ điều hành, cho nên Đảng Cộng hòa dưới thời ông Trump không phù hợp".

Dù vậy, ông Redleaf khá cảnh giác với Đảng Dân chủ và không có cảm tình đặc biệt với ông Biden.

Tuy nhiên, cựu Phó Tổng thống Biden là người nổi tiếng trên Phố Wall và được xem là người trung dung hơn. Ông Biden là lựa chọn thay thế có thể chấp nhận được so với các nghị sĩ Đảng Dân chủ có tư tưởng cấp tiến hơn trong cuộc tranh cử tổng thống năm nay, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren hay Bernie Sanders.

Trong hàng chục năm qua, ông Biden cũng là người nhận nhiều tiền đóng góp của ngành tài chính Mỹ nhất khi ông là Thượng nghị sĩ của bang Delaware - quê nhà của nhiều công ty tài chính và công ty thẻ tín dụng.

Bà Bryner của CPR cho hay: "Cựu Phó Tổng thống Joe Biden không phải là người mà ngành tài chính đặc biệt lo sợ... Còn ông Trump thì có thể khá khó đoán".

Khả Nhân