|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Philippines nghiêm túc xem xét áp giá trần đối với gạo, thịt heo

14:58 | 26/09/2018
Chia sẻ
Bộ trưởng Công thương Philippines cho biết, quốc gia này đang nghiêm túc xem xét áp giá trần đối với gạo, thịt heo và thịt gà, vì giá thực phẩm tiếp tục leo thang sau khi siêu bão Mangkhut phá hủy mùa màng. 

Theo ông Ramon Lopez, Bộ trưởng Bộ Công Thương Philipines, dữ liệu sớm cho thấy giá tại cửa nông trại đang giảm và chính phủ đang theo dõi liệu giới thương nhân có giảm giá bán lẻ theo hay không.

philippines nghiem tuc xem xet ap gia tran doi voi gao thit heo
Ảnh: Nana Buxani/Bloomberg

Nếu giá không giảm và phát hiện tình trạng đầu cơ trục lợi, ông sẽ đề nghị Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte áp trần giá đối với các loại thực phẩm, theo đó người bán lẻ buộc phải cam kết làm theo.

"Tôi là người ủng hộ thị trường tự do. Tuy nhiên, nếu xảy ra việc đầu cơ trục lợi, tôi lẽ lên tiếng", ông Lopez phát biểu tại một buổi họp báo tại London.

Trong khi giá dầu tăng khiến tăng trưởng giá tiêu dùng leo thang tới 6,4% trong tháng 8, so với mức 2,9% hồi tháng 12, thiệt hại về mùa màng từ cơn bão Mangkhut đã hủy hoại triển vọng khiến lạm phát giảm trở lại.

Xem thêm

Lyly Cao