|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 và 2025

07:00 | 11/09/2024
Chia sẻ
Triển vọng nhu cầu dầu yếu hơn càng nhấn mạnh thêm thách thức mà OPEC+ phải đối mặt, bao gồm việc cân bằng cán cân cung - cầu của thị trường.

 

Theo Reuters, trong báo cáo công bố hôm thứ Ba (10/9), OPEC đã cắt giảm dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 dựa trên dữ liệu thu thập được trong năm nay và cũng giảm kỳ vọng cho năm tới.  Đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai liên tiếp của nhóm sản xuất này.

Triển vọng yếu hơn càng nhấn mạnh thêm thách thức mà OPEC+ phải đối mặt, bao gồm việc cân bằng cán cân cung - cầu của thị trường. Tuần trước, OPEC+ đã trì hoãn kế hoạch bắt đầu bơm thêm dầu sau khi giá chạm mức thấp nhất vào năm 2024.

Trong báo cáo định kỳ hàng tháng công bố hôm 10/9, OPEC nhận định nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,03 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2024. Con số này thấp hơn so với mức dự báo tăng trưởng 2,11 triệu thùng/ngày đưa ra vào tháng trước. 

Hồi tháng 8, OPEC vẫn giữ nguyên dự báo kể từ lần đầu tiên đưa ra vào tháng 7/2023.

Nhu cầu của Trung Quốc yếu là một trong những nguyên nhân khiến OPEC giảm dự báo tăng trưởng. Theo đó, tổ chức này dự báo tăng trưởng nhu cầu của thị trường Trung Quốc trong năm 2024 giảm xuống còn 650.000 thùng/ngày, thấp hơn so với mức 700.000 thùng/ngày của dự báo trước đó.

OPEC cho biết việc sử dụng dầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đangphải đối mặt với những trở ngại từ những thách thức kinh tế và động thái chuyển sang nhiên liệu sạch hơn.

OPEC cho biết trong báo cáo: "Nhìn về phía trước, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ vẫn được hỗ trợ tốt".

"Tuy nhiên, những trở ngại trong lĩnh vực bất động sản và sự gia tăng của xe tải chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và xe điện có thể sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dầu diesel và xăng trong tương lai."

Giá dầu giảm nhẹ sau khi báo cáo được công bố, với giá dầu thô Brent được giao dịch dưới 71 USD/thùng, gần mức giá thấp nhất kể từ tháng 3/2023.

Có sự chia rẽ lớn trong dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2024 do sự khác biệt về Trung Quốc và tốc độ chuyển đổi sang nhiên liệu sạch của thế giới.

Những ước tính của OPEC về nhu cầu dầu mỏ thường ở mức cao nhất, cách xa so với quan điểm của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. 

OPEC cho biết mức tăng trưởng nhu cầu trong năm nay vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử là 1,4 triệu thùng/ngày được ghi nhận trước đại dịch COVID-19, khiến nhu cầu sử dụng dầu giảm mạnh.

Nhóm này tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế, nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 từ 2,9% lên 3%. OPEC giữ nguyên quan điểm tăng trưởng kinh tế năm 2025 tăng trưởng ở mức 2,9% và cho biết có khả năng điều chỉnh tăng con số của năm sau.

Trong năm tới, OPEC đã cắt giảm ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2025 từ 1,78 triệu thùng/ngày xuống còn 1,74 triệu thùng/ngày, cũng nằm ở mức cao nhất mà ngành này kỳ vọng.

Sản lượng giảm

OPEC+ đã thực hiện một loạt các đợt cắt giảm sản lượng kể từ cuối năm 2022 để hỗ trợ thị trường, phần lớn các đợt cắt giảm này sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2025.

Họ dự kiến ​​sẽ bắt đầu gỡ bỏ mức cắt giảm gần đây nhất là 2,2 triệu thùng/ngày từ tháng 10, nhưng đã quyết định hoãn kế hoạch này trong hai tháng vào tuần trước sau khi giá dầu lao dốc.

Báo cáo của OPEC cho thấy sản lượng thực tế đã giảm vào tháng 8 chủ yếu do tình hình bất ổn ở Libya làm gián đoạn sản lượng. OPEC+ đã bơm 40,66 triệu thùng/ngày vào tháng 8, giảm 304.000 thùng/ngày so với tháng 7, dẫn đầu là sự sụt giảm ở Libya.

Báo cáo của OPEC dự báo nhu cầu dầu thô của các thành viên trong nhóm và các nước đồng minh (OPEC+), ở mức 43,8 triệu thùng/ngày trong quý IV. Về lý thuyết, điều này sẽ tạo điều kiện cho nhóm OPEC+ tăng sản lượng.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đưa ra dự báo thấp hơn nhiều so với OPEC, ở mức 970.000 thùng/ngày. Cơ quan này dự kiến đưa ra dữ liệu cập nhật của mình vào ngày 12/10. 

 

H.Mĩ