|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump tuyên bố sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ vào tuần tới

14:48 | 18/09/2024
Chia sẻ
Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ sau Trung Quốc. Ông Trump từng đến thăm Ấn Độ vào năm 2020.

Ông Donald Trump (khi đó còn là đương kim Tổng thống Mỹ) bắt tay với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ngày 25/2/2020. (Ảnh: Getty Images). 

Hôm 17/9, ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tuần sau.

Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng sau vụ ám sát hụt lần hai vào cuối tuần trước, ông Trump khen ngợi nhà lãnh đạo Ấn Độ là người “tuyệt vời”. Song, ông cũng đồng thời chỉ trích Ấn Độ và vài quốc gia khác vì chính sách thương mại với Mỹ.

Phát biểu tại tòa thị chính ở thành phố Flint (bang Michigan), ông Trump nói: “Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ gặp tôi vào tuần sau. Ông ấy là người rất, rất tuyệt vời. Rất nhiều nguyên thủ quốc gia là người tuyệt vời… Ấn Độ đang ở trên đỉnh cuộc chơi và họ dùng vị thế đó chống lại chúng ta. Ấn Độ rất rắn”.

Ông Trump không cung cấp thêm thông tin về cuộc gặp này. Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington chưa trả lời yêu cầu bình luận của CNBC.

Trong thời gian giữ chức tổng thống Mỹ, ông Trump từng đến thăm Ấn Độ vào năm 2020 và hứa hẹn thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ, sau Trung Quốc.

Lịch trình của ông Modi cho thấy ông sẽ đến thăm Mỹ từ ngày 21 đến 23/9 và tham dự hội nghị thượng đỉnh của “Bộ tứ Kim cương” (QUAD) lần thứ tư tại Delaware do Tổng thống Joe Biden chủ trì. Thủ tướng Ấn Độ cũng sẽ tham dự và phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Đây sẽ là chuyến công du sang Mỹ đầu tiên của ông Modi kể từ khi giành được nhiệm kỳ thứ ba vào tháng 6.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Modi tới Washington hồi tháng 6/2023, Mỹ và Ấn Độ đã ký một loạt thỏa thuận về công nghệ và quốc phòng, báo hiệu một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ song phương.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai quốc gia đã trở nên sâu sắc hơn. Đầu tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ hợp tác với chương trình India Semiconductor Mission và cơ quan về điện tử và công nghệ thông tin của Ấn Độ để cải thiện chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: “Mỹ và Ấn Độ là những đối tác chính trong nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu theo kịp quá trình chuyển đổi kỹ thuật số toàn cầu hiện đang diễn ra. Sự hợp tác này làm nổi bật tiềm năng mở rộng ngành bán dẫn của Ấn Độ vì lợi ích của cả hai quốc gia”.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Giang

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.