|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump: Có khả năng đạt thoả thuận với Trung Quốc, thuế quan có thể thấp hơn

08:23 | 27/06/2019
Chia sẻ
Hôm 26/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này, nhưng ông cũng đã sẵn sàng áp thuế quan lên hầu như tất cả hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc nếu hai nước tiếp tục bất đồng.

Ông Trump, đã khởi hành cho hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Osaka, Nhật Bản, hôm 26/6, cũng nêu ra khả năng áp mức thuế thấp hơn, 10%, đối với danh sách nhập khẩu 300 tỉ USD của Trung Quốc, thay vì tỉ lệ 25% được đề xuất.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Bảy (29/6) tại Osaka, một cuộc trò chuyện có thể làm hồi sinh các cuộc đàm phán bị đình trệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hoặc khởi động một cuộc chiến thương mại sâu sắc hơn, tốn kém hơn, điều sẽ khiến tăng trưởng toàn cầu suy yếu và làm rung chuyển thị trường tài chính.

"Nó hoàn toàn có thể. ... Chúng ta phải có được một thỏa thuận tốt", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Network. "Có thể chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận, nhưng tôi cũng rất hài lòng với tình hình hiện tại".

Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã đi xuống kể từ khi các cuộc đàm phán sụp đổ hồi tháng 5, khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc từ bỏ các cam kết cải cách nền kinh tế.

Ông Trump cho biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn đạt một thỏa thuận. "Họ muốn đạt được một thỏa thuận nhiều hơn tôi". 

Đại diện thương mại của Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trước cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng tham gia phái đoàn Mỹ vào phút cuối theo yêu cầu của ông Trump, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết tại một sự kiện ở Washington. 

Một số quan chức Trung Quốc trước đây không phải là thành viên của phái đoàn Trung Quốc cũng đã nộp đơn xin thị thực Nhật Bản, Reuters trích nguồn thạo tin cho hay. Nguồn tin cho biết thêm đây là một dấu hiệu tích cực cho cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Trump - Tập. 

Screen Shot 2019-06-27 at 8

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ngay sau khi Trump trở về từ hội nghị thượng đỉnh Osaka, ông sẽ có thể áp thuế 25% lên 300 tỉ USD giá trị hàng hoá tiêu dùng Trung Quốc từ điện thoại di động, máy tính xách tay và máy tính bảng đến vớ ống và tàu sân bay trẻ em. 

Một giai đoạn bình luận công khai về thuế quan trên sẽ kết thúc vào ngày 2 /7 sau 7 ngày điều trần công khai, trong đó các công ty lớn và nhỏ của Mỹ xin được miễn thuế và cảnh báo về những khó khăn trong việc chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc .. 

"Tôi sẽ áp thuế quan bổ sung, một mức thuế rất đáng kể, ... nếu chúng tôi không đạt được một thỏa thuận", ông Trump cho biết hôm 26/6. Tuy nhiên, ông nói thêm có thể xem xét giảm thuế từ mức 25% được đề xuất xuống 10%. 

Các quan chức nhận định mức thuế 10% dễ dàng được các công ty Trung Quốc bù đắp hơn bằng cách hấp thụ những chi phí gia tăng và giảm giá trị đồng nhân dân tệ.

Kết quả một cuộc thăm dò mới do công ty tư vấn Brunswick, có trụ sở tại London, thực hiện cho biết hơn một nửa người tiêu dùng Trung Quốc gần đây đã tránh các sản phẩm do Mỹ sản xuất để hỗ trợ cho đất nước của họ. 

Cuộc thăm dò ý kiến của 1.000 người Trung Quốc và 1.000 người tiêu dùng Mỹ cho thấy 68% số người được hỏi ở Trung Quốc cho biết ý kiến của họ về các công ty Mỹ trở nên tiêu cực hơn, trong khi 59% người Mỹ có quan điểm bất lợi về những công ty có trụ sở tại Trung Quốc. 

Hôm 26/6, Fitch Ratings dự báo việc áp thuế 25% đối với 300 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc sẽ cắt 0,4% từ sản lượng kinh tế thế giới. Quĩ tiền tệ quốc tế đã ước tính giảm 0,5%, tương đương với việc xóa bỏ nền kinh tế Nam Phi.

Ông Trump cho hay Trung Quốc biết Mỹ cần gì cho một thỏa thuận thương mại, và thúc đẩy Bắc Kinh quay trở lại bàn đàm phán với những nhượng bộ tương tự mà họ đã đưa ra trước khi các cuộc đàm phán đột ngột kết thúc vào tháng 5.

Hai bên có thể đồng ý không áp dụng thuế quan mới như một cử chỉ thiện chí để đàm phán diễn ra, một quan chức Mỹ cho biết hôm 25/6.

Lyly Cao