|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ hi vọng khởi động lại đàm phán với Trung Quốc, nhưng không chấp nhận điều kiện về thuế quan

07:38 | 26/06/2019
Chia sẻ
Mỹ hi vọng sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Nhật Bản vào thứ Bảy (29/6) nhưng Washington sẽ không chấp nhận bất kì điều kiện nào về thuế quan, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm 25/6.

Hai bên có thể đồng ý không áp dụng thuế quan mới như một cử chỉ thiện chí để đàm phán diễn ra, nhưng không rõ liệu điều này có xảy ra hay không, quan chức này nói.

Mỹ đã không sẵn sàng tham dự cuộc họp với những nhượng bộ, vị quan chức giấu tên cho biết thêm.

Các nhận xét gợi ý một cuộc gặp khó khăn giữa ông Trump và ông Tập, khi hai nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt, lần đầu tiên kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thất bại hồi tháng 5, tại cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, người đứng đầu các cuộc đàm phán thương mại của Bắc Kinh, đã nói chuyện qua điện thoại với các đối tác gồm Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 24/6, theo Bộ Thương mại Trung Quốc. 

Ba vị quan chức đang giúp mở đường cho các cuộc đàm phán giữa nhà lãnh đạo hai nước vào cuối tuần này, theo Reuters.

Tính đến thời điểm này, kì vọng về cuộc họp dường như khá thấp, với kịch bản tốt nhất là nối lại các cuộc đàm phán chính thức, điều có thể làm giảm lo ngại tranh chấp thương mại sẽ kéo dài vô tận của thị trường tài chính.

Hôm 24/6, Trung Quốc cho biết cả hai bên nên thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán thương mại và một thỏa thuận thương mại phải có lợi cho cả hai nước.

Các cố vấn của Trump đã nói rằng không có thỏa thuận thương mại nào dự kiến sẽ được thực hiện tại cuộc họp nhưng họ iy vọng sẽ mở ra một con đường cho các cuộc đàm phán. Một khi các cuộc đàm phán tiếp tục, họ có thể mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để hoàn thành, vị quan chức cấp cao của ông Trump nói.

Screen Shot 2019-06-26 at 7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Chủ tịch Bành Lệ Viện, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Tổng thống Melania tại một bữa tối ở Toà nhà quốc hội, Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 9/11/2017. Ảnh: Reuters.

Washington đã áp thuế 25% lên 250 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc, từ chất bán dẫn đến đồ nội thất, được nhập khẩu vào Mỹ, như một phần của cuộc chiến thương mại.

Ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế đối với hơn 325 tỉ USD giá trị hàng hóa khác, gồm gần như tất cả hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào Mỹ, trong đó có các sản phẩm tiêu dùng như điện thoại di động, máy tính và quần áo. 

Việc nối lại các cuộc đàm phán có thể khiến mối đe dọa trên bị trì hoãn, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên không bên nào thể hiện sự mong muốn cho việc thay đổi vị thế, mặc dù sẵn sàng đáp ứng. 

"Tôi nghĩ nếu họ triển khai thuế quan, các cuộc đàm phán thương mại sẽ chấm hết...", một người quen thuộc với các cuộc đàm phán cho hay. 

Mỹ đã tuyên bố rõ ràng họ muốn Trung Quốc quay trở lại vị trí mà họ đã cam kết trong một dự thảo hiệp định thương mại đã gần hoàn thành trước khi Bắc Kinh rút lại một số điều khoản, đặc biệt là yêu cầu thay đổi luật về một số vấn đề. 

Bắc Kinh muốn Mỹ gỡ bỏ thuế quan, trong khi Washington muốn Trung Quốc thay đổi một loạt các hoạt động gồm sở hữu trí tuệ và yêu cầu các công ty Mỹ chia sẻ công nghệ của họ với doanhn nghiệp Trung Quốc để được kinh doanh tại đó. 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Lyly Cao

TS. Lê Duy Bình: Fed tăng lãi suất có thể gây áp lực lên tỷ giá, dòng vốn và dư địa điều hành lãi suất của Việt Nam
TS. Lê Duy Bình đánh giá Fed tăng lãi suất có thể gây áp lực lên tỷ giá, dòng vốn và dư địa điều hành lãi suất của Việt Nam, tuy nhiên những yếu tố nền tảng khá tích cực như: dòng vốn FDI, kiều hối, nguồn thu ngoại tệ từ du lịch cùng với cách thức điều hành linh hoạt của NHNN sẽ củng cố sức chống chịu của thị trường ngoại hối.