|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông Nguyễn Tử Quảng: Sẽ ra mắt Bphone mới trong tuần sau

08:40 | 23/10/2021
Chia sẻ
CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết việc ra mắt các sản phẩm này như một hình thức "tự thưởng" sau quãng thời gian dịch bệnh khó khăn.

Ngày 23/10, trên trang Facebook cá nhân, CEO BKAV, ông Nguyễn Tử Quảng đã có những tâm sự về quãng thời gian đồng hành cùng chính phủ để áp dụng công nghệ vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

"Vài hôm trước có một bạn comment trong bài của tôi: Chủ tịch rảnh quá, công ty công nghệ gì ngày đêm post bài về chống dịch", ông Quảng viết và khẳng định thực hiện các công việc có trách nhiệm với xã hội bằng những ứng dụng công nghệ "từ lâu đã là gen của BKAV".

Ông Nguyễn Tử Quảng giải thích lý do là CEO công nghệ nhưng chăm post bài chống dịch, tiết lộ kế hoạch ra mắt một chuỗi sản phẩm mới của BKAV - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tử Quảng, CEO BKAV. (Ảnh: CEID).

BKAV phát triển 5 phần mềm chống dịch

Theo ông Quảng, cách đây 26 năm, đã xảy ra sự trùng lặp đáng ngạc nhiên. Thời điểm đó đã xuất hiện một vấn đề xã hội: Virus máy tính đầu tiên phá hủy hàng loạt dữ liệu trên diện rộng của người sử dụng máy tính tại Việt Nam, đặc biệt là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM. Đó là nền tảng cho sự ra đời của phần mềm diệt virus BKAV.

"Tôi khi đó là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, đã viết phần mềm diệt virus cung cấp cho nhiều người dùng trong thời gian dài", CEO BKAV kể lại. Theo ông, COVID-19 cũng là một dạng virus – virus sinh học.

Do đó, để chống lại sức lây lan khủng khiếp, chắc chắn không thể thiếu công nghệ. Tuy nhiên, khác với virus máy tính, công nghệ không thể trực tiếp ngăn chặn virus sinh học mà chỉ gián tiếp giúp phòng, chống.

Chính vì vậy, ông cho biết đó là lý do đội ngũ BKAV tích cực tham gia công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh thông qua năng lực công nghệ và khả năng tổ chức. "Hiện có khoảng 200 nhân viên BKAV tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, trong đó có 100 người hoạt động thường xuyên", ông Nguyễn Tử Quảng cho biết.

Ngoài ra, lãnh đạo BKAV chia sẻ thêm rằng công ty đã phát triển 5 nền tảng phần mềm của hệ thống chống dịch, gồm: Nền tảng quản lý lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả trực tuyến; Nền tảng khai báo y tế và phản ánh dịch bệnh; Nền tảng truy vết; Nền tảng giám sát vào ra bằng quét mã QR; Nền tảng giám sát nguy cơ dịch bệnh.

Đặc biệt, các nền tảng được kết nối với người dân bằng ứng dụng PC-COVID cũng do BKAV phụ trách phát triển, nhưng ông Quảng tâm sự rằng cho tới nay nhiều người vẫn nghĩ BKAV được chính phủ trả tiền để làm các sản phẩm này.

Sẽ ra mắt Bphone 5G trong tuần sau

"Nay dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, chúng ta đang bước vào giai đoạn bình thường mới. Đây cũng là lúc đưa ra thị trường các sản phẩm tâm huyết, kết quả nghiên cứu sản xuất của chúng tôi suốt thời gian qua", ông Quảng tiết lộ về kế hoạch của BKAV trong thời gian tới.

Lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định rằng trong thời gian tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, BKAV vẫn nỗ lực tạo ra những sản phẩm mới. Bên cạnh đội ngũ nhân viên tham gia chống dịch, công ty vẫn còn hơn 1.000 nhân viên khác làm việc bình thường.

"Cá nhân tôi tham gia chống dịch, tuy công việc tăng gần gấp đôi, nhưng chúng tôi còn có hơn 10 phó chủ tịch khác miệt mài nghiên cứu các sản phẩm. Đây cũng là câu trả lời cho thắc mắc của bạn nào đó "Chủ tịch rảnh quá", ông Quảng nói thêm.

Cuối cùng, CEO Nguyễn Tử Quảng cũng tiết lộ rằng bắt đầu từ tuần sau, công ty dự kiến sẽ ra mắt lần lượt các sản phẩm như Bphone 5G, tai nghe không dây AirB True Wireless và Bphone giá ưu đãi.

Theo ông, các sản phẩm sáng tạo công nghệ được các kỹ sư BKAV nghiên cứu trong suốt năm qua được coi là hình thức "tự thưởng" cho nhau sau những chuỗi ngày dịch bệnh.

Quốc Anh