|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ông chủ thực sự đứng sau Phố Hiến FC liệu có giúp CLB tái hiện hình ảnh huy hoàng của Hà Nội T&T ngày nào?

14:47 | 24/10/2019
Chia sẻ
Phố Hiến FC có thể khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của Hà Nội T&T ngày nào nếu có chiến thắng trước một Thanh Hóa FC đang rệu rã cuối tháng 10 này trong trận play-off để giành quyền lên chơi tại V-League, giải bóng đá số một quốc gia.

Trận play-off của hai thái cực đối lập

Theo thông báo từ CTCP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), chiều ngày 29/10, trận đấu play-off giành quyền tham dự giải bóng đá vô địch quốc gia 2019 (V-League) sẽ diễn ra trên sân Vinh. 

Như thường lệ, đây chính trận bóng hấp dẫn nhất thời điểm cuối mùa giải để xác định đội bóng lên chơi tại giải đấu số một Việt Nam và đội phải nói lời chia tay giải đấu.

Phố Hiến FC, câu lạc bộ (CLB) bóng đá xếp thứ hai tại Giải hạng nhất quốc gia mùa này sẽ đối đầu Thanh Hóa FC, đội xếp thứ 13 tại V-League. 

ph

Trận play-off hai thái cực giữa Phố Hiến FC và Thanh Hóa FC sẽ diễn ra trên sân Vinh (Ảnh: Phố Hiến FC)

Nếu như Thanh Hóa FC là đội bóng giàu truyền thống tại Việt Nam, từng là ứng cử viên vô địch V-League trong nhiều năm khi được CTCP Tập đoàn FLC của "ông bầu" Trịnh Văn Quyết tài trợ vốn (năm 2015). Thậm chí năm 2017, Thanh Hóa FC tưởng như đã chạm tay vào chức vô địch quốc gia, nhưng cuối cùng thua kém QNK Quảng Nam của "bầu" Hiển bởi hệ số phụ. 

Cuối năm 2018, FLC rút vốn khỏi Thanh Hóa FC vì bầu Quyết "chán" bóng đá, cũng kể từ đó thành tích của câu lạc bộ này xuống dốc không phanh. 

Ở bên kia chiến tuyến, cục diện đối nghịch hoàn toàn - Phố Hiến FC, cái tên "mới toanh" của làng bóng đá Việt Nam nhưng đã nhanh chóng khẳng định sự xuất hiện của mình không phải là chuyện ngẫu nhiên. 

Không chỉ nổi tiếng với cầu thủ bóng đá Việt Kiều điển trai và cái tên thú vị - Martin Lò, thành tích thi đấu của Phố Hiến FC cũng rất ấn tượng, dàn cầu thủ nòng cốt ở lứa tuổi mười chín, đôi mươi. Nhiều trong số đó được mượn về từ các lò đào tạo trẻ của Viettel, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, PVF hay Sài Gòn FC. 

Ông chủ thực sự đứng sau Phố Hiến FC là ai?

Ra mắt từ tháng 4/2018, Phố Hiến FC là đại diện thể thao của tỉnh Hưng Yên, trực thuộc quản lý của CTCP Bóng đá Phố Hiến. CLB gắn liền với tên tuổi Tập đoàn Tân Á Đại Thành, một trong những thành viên sáng lập. Ngoài ta, ông Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc Tân Á Đại Thành, cũng đang là Chủ tịch Phố Hiến FC. 

Ngay khi ra mắt, Chủ tịch CLB tuyên bố đặt mục tiêu lên chơi tại giải Hạng Nhất Quốc gia ngay trong mùa giải 2019 và thăng hạng lên thi đấu chính thức tại V-League vào năm 2020. Đây là mục tiêu được đánh giá là tham vọng bởi trong lịch sử mới chỉ có Hà Nội T&T của "bầu" Hiển (nay là CLB bóng đá Hà Nội) làm được điều tương tự. 

Tuy nhiên, như đã nói, Phố Hiến FC đang chỉ cách mục tiêu này một chiến thắng.

martin lò

Martin Lò và đồng đội đang đứng trước cơ hội lên chơi tại V-League mùa sau. (Ảnh: Phố Hiến FC)

Ít ai biết rằng, tại thời điểm thành lập, Công ty Tân Á Đại Thành của ông Nguyễn Duy Chính chỉ đóng góp 20% vốn điều lệ của CTCP Bóng đá Phố Hiến, chủ sở hữu CLB cùng tên, vốn điều lệ khi đó cũng chỉ vỏn vẹn 10 tỉ đồng. 

Cổ đông lớn nhất và nắm quyền chi phối 51% tại công ty này lại là một cá nhân - ông Đinh Ngọc Lân, người cũng đang đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tại CTCP Bóng đá Phố Hiến. 

Ông Đinh Ngọc Lân sinh năm 1975, được biết đến nhiều hơn trong vai trò thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) từ năm 2009. Trước đó, ông giữ chức vụ Phó Phòng Kiểm toán doanh nghiệp của Kiểm toán Nhà nước Khu vực I từ năm 2007 – 2008 và là Kiểm toán viên tại Kiểm toán Nhà nước Việt Nam từ năm 1996 – 2007. 

Ông Lân hiện cũng đang làm Trưởng BKS CTCP Đầu tư và Thương mại PVF, Trưởng BKS CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia, đây đều là những thành viên trực thuộc Tập đoàn Vingroup. 

Ngoài hai cổ đông lớn kể trên, các cổ đông sáng lập còn lại của CTCP Bóng đá Phố Hiến đều là các cổ đông cá nhân; bao gồm ông Nguyễn Vũ Hưng (10%), ông Ngạc Văn Lượng (5%), ông Phạm Xuân Đức (9%) và ông Trần Kiên Cường (10%). 

Theo tìm hiểu, đây cũng đều là những thành viên có mối quan hệ với Tập đoàn Vingroup, như ông Nguyễn Vũ Hưng là chồng bà Mai Thu Thủy, hiện đang là Phó TGĐ CTCP Vincom Retail; hay ông Ngạc Văn Lượng là cổ đông sáng lập CTCP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM, đơn vị mới đây nhận lại chuỗi siêu thị VinMart và cửa hàng tiện ích VinMart+ từ Tập đoàn...

Sự kết nối với Tập đoàn tư nhân số một và ông Chủ tịch yêu bóng đá

Thực tế, sự kết nối giữa Phố Hiến FC và Tập đoàn Vingroup cũng thể hiện thông qua một số hoạt động bề nổi trong một vài năm qua. Ngoài việc Học viện bóng đá PVF do Vingroup là chủ đầu tư thường xuyên cho Phố Hiến FC mượn cầu thủ bổ sung lực lượng; chưa kể PVF cũng cho CLB bóng đá đất Hưng Yên mượn luôn sân bóng đá làm sân nhà thi đấu trong quá trình Trung tâm liên hợp thể thao tỉnh Hưng Yên xây dựng.

slide-pvf-1

Học viện PVF cho Phố Hiến FC mượn sân bóng làm sân nhà. (Ảnh: PVF)

Tạp chí Forbes miêu tả ông Phạm Nhật Vượng bên cạnh là Chủ tịch Công ty tư nhân số một tại Việt Nam còn là một tỉ phú yêu bóng đá. Ông Vượng đôi khi chơi bóng cùng nhân viên của mình trong thời gian rảnh rỗi. 

Năm 2008, Quĩ Đầu tư và Phát triển Tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) được thành lập trên ý tưởng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt do Quĩ Thiện Tâm (đóng góp 80%), CTCP Đầu tư và Thương mại PFV (10%) và Công ty TNHH MTV Vinpearl (10%) - các thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup. 

Học viện PVF khai giảng khóa học đầu tiên từ năm 2009, đến nay lứa cầu thủ này liên tục gặt hái thành công tại các giải bóng đá trẻ quốc gia. Những học viên tiêu biểu của học viện PVF có thể kể đến như tiền đạo Hà Đức Chinh, tiền vệ Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Hồ Minh Dĩ… 

Mới nhất, Vingroup và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam. Trọng tâm hợp tác tập trung vào công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quốc tế từ năm 2019 – 2024; hướng đến mục tiêu lọt vào vòng chung kết Olympic 2024 và World Cup 2026.

Bạch Mộc