|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông chủ sàn thương mại điện tử giá rẻ vượt mặt Jack Ma, trở thành tỉ phú giàu thứ hai Trung Quốc

11:27 | 22/06/2020
Chia sẻ
Tỉ phú thương mại điện tử đến từ Thượng Hải, ông Colin Huang đã vượt nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba hàng đầu Trung Quốc - Jack Ma, trở thành người giàu thứ hai quốc gia này.
Ông chủ sàn thương mại điện tử giá rẻ vượt mặt Jack Ma, trở thành tỉ phú giàu thứ hai Trung Quốc - Ảnh 1.

Theo Forbes, tỉ phú Thượng Hải Colin Huang đã vượt mặt tỉ phú Jack Ma, trở thành người giàu thứ hai Trung Quốc. (Ảnh: SCMP).

Theo chỉ số xếp hạng tỉ phú Forbes, giá cổ phiếu Pinduoduo, sàn thương mại điện tử giá rẻ của tỉ phú Colin Huang, đã tăng 6%, lên mức giá cao nhất 87,58 USD trên sàn giao dịch Nasdaq vào thứ Sáu (19/6), đưa giá trị tài sản của tỉ phú 40 tuổi lên 45,4 tỉ USD. Colin Huang trở thành người giàu thứ 2 tại Trung Quốc,  sau CEO Tencent Holdings Ma Huateng và đẩy nhà sáng lập Alibaba xuống vị trí thứ 3.

Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc Ma Huateng hay còn được gọi là Pony Ma, hiện có giá trị ước tính 51,5 tỉ USD. Trong khi tỉ phú Jack Ma, đã từ chức Chủ tịch Alibaba vào năm ngoái để tập trung vào các hoạt động từ thiện, đang có tài sản 43,9 tỉ USD.

Giá trị cổ phần của Pinduoduo đã tăng hơn 300% trong năm qua, cho phép ông Huang - cựu kĩ sư của Google, thu hẹp đáng kể khoảng cách tài sản giữa ông và chính các ông chủ cũ của mình, nhà đồng sáng lập Google Larry Page (64,3 tỉ USD) và Serge Brin (62,6 tỉ USD).

Thậm chí giá trị tài sản của Colin Huang còn cao gấp ba lần cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt, hiện ở mức 15,1 tỉ USD.

Ông chủ sàn thương mại điện tử giá rẻ vượt mặt Jack Ma, trở thành tỉ phú giàu thứ hai Trung Quốc - Ảnh 2.

Giá cổ phiếu sàn thương mại điện tử giá rẻ Pinduoduo của Colin Huang đã tăng 6%, lên mức giá cao nhất mọi thời đại 87,58 USD trên sàn giao dịch Nasdaq vào thứ Sáu (19/6). (Ảnh: Asia Times).

Hiệu suất của cổ phiếu Pinduoduo cũng giúp các nhà đồng sáng lập Gaorong Capital - ông Zhang Zhen và Gao Xiang, góp tên trong danh sách vàng Midas 2020, gồm 100 nhà đầu tư mạo hiểm xuất sắc nhất năm nay.

Sàn thương mại điện tử Pinduoduo được thành lập vào năm 2015. Và chỉ một khoảng thời gian ngắn đã trở thành một trong những doanh nghiệp thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, với mức vốn hóa thị trường 104 tỉ USD.

Các nhà đầu tư "máu mặt" đang đổ tiền vào công ty này có ông lớn Tencent, Sequoia China và Gaorong Capital (tên trước đó là Banyan Capital).

 Colin Huang từng là kĩ sư phần mềm tại Google, và trở thành một trong những thành viên đầu tiên trong đội ngũ Google Trung Quốc. Colin Huang sau đó rời Google để khởi nghiệp, thành lập công ty game trực tuyến Xinyoudi và sàn thương mại điện tử thiết bị gia dụng Ouku.com, trước khi thành công lớn với Pinduoduo.

Tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học máy tính tại Đại học Chiết Giang, Trung Quốc, sau đó nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ. Thời sinh viên ông từng thực tập tại Microsoft, và đầu quân cho Google năm 2004.

Điêu Quân/ Theo Forbes