|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Biden tuyên bố không cần phong tỏa vì Omicron, chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh

07:10 | 30/11/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/11 đồng loạt đi lên và lấy lại một phần thiệt hại của phiên bán tháo cuối tuần qua, sau khi Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ hiện nay chưa cần phong tỏa để đối phó với biến thể Omicron.

Chứng khoán Mỹ khả quan

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 236,6 điểm, tương đương 0,68%, và kết phiên ở 35.135,9 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đi lên lần lượt 1,32% và 1,88%.

Ông Biden tuyên bố không cần phong tỏa vì Omicron, chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ hồi phục sau phiên giảm sâu.

CNBC dẫn lời Tổng thống Joe Biden nói trong một buổi họp báo ngày 29/11: "Nếu người dân đã được tiêm vắc xin và đều đeo khẩu trang thì không cần phải phong tỏa". Ông Biden cũng cho biết Mỹ sẽ không ban hành thêm lệnh hạn chế đi lại.

Khi được hỏi về sự sụt giảm của thị trường cuối tuần vừa qua, ông Biden không tỏ ra ngạc nhiên: "Mỗi khi COVID nổi lên là bọn họ lại phải làm cái gì đó".

Cuối tuần trước, Dow Jones ghi nhận phiên giao dịch tiêu cực nhất kể từ tháng 10/2020 khi mất 905 điểm, tương đương 2,5%. S&P 500 và Nasdaq cũng giảm tương ứng 2,3% và 2,2% khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo biến thể Omicron của COVID-19 là "đáng lo ngại".

Ngày 29/11, WHO tiếp tục đánh giá Omicron gây ra "rủi ro rất cao" cho toàn cầu và hối thúc các quốc gia lên kế hoạch chuẩn bị. Tuy vậy, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn diễn biến khả quan.

Ông Ryan Detrick, Giám đốc chiến lược thị trường tại công ty chứng khoán LPL Financial nhận định: "Nói về biến thể Omicron thì vẫn còn nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Tuy nhiên sau những gì xảy ra trong phiên thứ Sáu tuần trước thì sự hồi phục ngày hôm nay là một tín hiệu đáng mừng".

"Chúng ta đều đã thấy những biến chủng khác từng gây đôi chút náo loạn, nhưng sau một khoảng thời gian, tình hình lại ổn định và tiến lên phía trước. Chúng tôi tin rằng diễn biến thị trường lần này cũng như vậy", ông Detrick nói thêm.

Cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn bứt phá mạnh mẽ trong ngày đầu tuần. Tesla vọt lên 5,1%, Microsoft tăng 2,1%, Amazon và Apple thêm lần lượt 1,6% và 2,2%. Tuy nhiên, Twitter giảm 2,7% sau thông tin CEO Jack Dorsey sẽ từ chức.

Ông Biden tuyên bố không cần phong tỏa vì Omicron, chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh - Ảnh 3.

Cổ phiếu liên quan tới du lịch hồi phục nhẹ sau một phiên nhiều biến động. United Airlines tăng 0,7%, hãng du thuyền Royal Caribbean thêm 2,8%. Cổ phiếu bán lẻ TJX Companies tăng 1,9%.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm hồi phục lên trên ngưỡng 1,5% trong phiên đầu tuần. Cuối tuần trước, nhà đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu để tìm đến những tài sản an toàn hơn như trái phiếu khiến cho giá trái phiếu lên cao và lợi suất xuống thấp (giá và lợi suất biến động ngược chiều).

Ngày 29/11, một số cổ phiếu ngân hàng đi lên theo đà phục hồi của lợi suất như Wells Fargo thêm 1,5%, PNC Financial tăng 0,3%.

Ông Biden tuyên bố không cần phong tỏa vì Omicron, chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên trong phiên 29/11.

Tỷ phú Bill Ackman, CEO quỹ đầu cơ Pershing Square, nhận định trên Twitter: "Hiện vẫn còn quá sớm để có dữ liệu chắc chắn nhưng dựa vào những thông tin ban đầu, chủng virus Omicron chỉ gây ra những triệu chứng 'nhẹ cho tới trung bình' (ít nghiêm trọng) và dễ lây nhiễm hơn. Nếu những đánh giá này là đúng thì Omicron sẽ có tác động tích cực chứ không phải tiêu cực đối với các thị trường".

Sau đó, ông Ackman nói rõ thêm rằng Omicron có thể tác động "tích cực đối với thị trường cổ phiếu, tiêu cực đối với trái phiếu".

Thế giới chuẩn bị ứng phó với Omicron

Trước tuyên bố của ông Biden, Mỹ đã thông báo cấm đi lại với 8 quốc gia ở phía nam châu Phi gồm Nam Phi, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique và Malawi.

Theo CNBC, quyết định này được đưa ra chỉ chưa đầy ba tuần sau khi Mỹ gỡ hạn chế đi lại đối với 30 quốc gia, trong đó có Nam Phi, và chuyển sang yêu cầu hành khách quốc tế có chứng nhận đã tiêm vắc xin. Malawi, Namibia, Mozambique nằm trong nhóm 51 quốc gia mà Mỹ miễn yêu cầu về vắc xin do tình trạng thiếu thốn tại những nước này.

Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), Canada và Anh đều đã thông báo hạn chế người đến từ phía nam châu Phi mặc dù hàng loạt quốc gia gồm Bỉ, Đức, Anh, Italy đều đã ghi nhận ca dương tính Omicron.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 29/11 đã tăng cường khuyến nghị người dân tiêm mũi bổ sung vắc xin COVID-19 (booster) để ngăn ngừa biến chủng Omicron.

Các tập đoàn dược phẩm lớn gồm Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson đều tuyên bố đang nghiên cứu các đặc tính của Omicron và có thể điều chỉnh loại vắc xin hiện có cho phù hợp nếu cần.

Hôm đầu tuần này, ông Albert Bourla, CEO của Pfizer nói rằng loại thuốc điều trị COVID-19 do công ty của ông bào chế có thể vẫn hiệu quả với Omicron mặc dù biến thể này có tới 32 đột biến ở protein gai, nhiều nhất từ trước đến nay.

"Tin tốt là loại thuốc của chúng tôi được phát triển dựa trên thực tế là hầu hết đột biến xảy ra ở các protein gai. Vì vậy tôi rất tin tưởng rằng loại thuốc uống của Pfizer sẽ không bị ảnh hưởng bởi virus", ông Bourla nói.

Song Ngọc

Nhận định thị trường chứng khoán 30/9: Kiểm tra dòng tiền hỗ trợ tại vùng 1.285 điểm
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với tín hiệu nến thận trọng hiện tại, có khả năng diễn biến của thị trường sẽ tạm thời chậm lại và có động thái điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo để kiểm tra dòng tiền hỗ trợ tại vùng 1.285 điểm.