|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa sau các phát biểu về Omicron, giảm bơm tiền

07:02 | 01/12/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 30/11 giảm trên diện rộng sau khi CEO Moderna cho rằng vắc xin hiện nay kém hiệu quả với Omicron và Chủ tịch Fed đề cập khả năng đẩy nhanh tốc độ giảm bơm tiền.
Chứng khoán Mỹ đỏ lửa sau các phát biểu về Omicron, giảm bơm tiền - Ảnh 1.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 652 điểm, tương đương 1,86%, và đóng cửa ở gần 34.484 điểm. Cổ phiếu tài chính American Express và phần mềm Salesforce dẫn đầu đà đi xuống, theo CNBC.

Chỉ số S&P 500 mất 1,9%. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,55%. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 sụt 1,9% khi những cổ phiếu nhạy cảm với tình hình kinh tế vĩ mô bị thiệt hại nặng nề nhất.

Tính chung cả tháng 11, Dow Jones mất 3,7%, S&P 500 giảm hơn 0,8% trong khi Nasdaq vẫn tăng 0,25%. Chỉ số Russell 2000 mất gần 4,3%, đánh dấu tháng tiêu cực nhất kể từ tháng 3/2020.

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa sau các phát biểu về Omicron, giảm bơm tiền - Ảnh 2.

Phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết Fed có thể đẩy nhanh tiến độ giảm mua trái phiếu so với mức 15 tỷ USD/tháng được công bố sau cuộc họp ngày 2-3/11.

Trước đó, Fed mua trái phiếu (và bơm ra nền kinh tế) khoảng 120 tỷ USD mỗi tháng. Nếu mỗi tháng giảm mua 15 tỷ USD thì sau 8 tháng, tức là vào tháng 6/2022, Fed sẽ dừng hoàn toàn chiến dịch bơm tiền.

"Vào thời điểm này, nền kinh tế đang rất vững mạnh trong khi áp lực lạm phát đã cao hơn trước. Vì vậy tôi nghĩ Fed nên xem xét kết thúc chương trình mua trái phiếu sớm hơn vài tháng. Chúng tôi sẽ bàn bạc về vấn đề này trong cuộc họp sắp tới", Chủ tịch Jerome Powell nói.

Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed sẽ diễn ra trong hai ngày 14-15/12.

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa sau các phát biểu về Omicron, giảm bơm tiền - Ảnh 3.

Lạm phát tại Mỹ lên cao nhất 30 năm.

Bình luận của ông Powell cho thấy trọng tâm của Fed hiện nay đã chuyển sang kiềm chế lạm phát và tác động tiêu cực của lạm phát chứ không còn là hạn chế thiệt hại mà các biến thể COVID-19 mới gây ra cho nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 30/11 còn đi xuống sau khi ông Stephane Bancel, CEO hãng dược phẩm Moderna, trả lời phỏng vấn tờ Financial Times cho biết các loại vắc xin hiện nay có khả năng sẽ kém hiệu quả đối với biến thể Omicron của COVID-19.

Khi trả lời tờ CNBC trước đó, vị CEO của Moderna cho rằng có thể sẽ mất vài tháng để các hãng nghiên cứu và sản xuất một loại vắc xin dành riêng cho Omicron. Cổ phiếu Moderna kết phiên sụt 4,4%.

Hãng dược phẩm Regeneron cũng cho biết loại thuốc điều trị COVID-19 do công ty này bào chế cũng có thể kém hiệu quả khi chống lại Omicron.

Cổ phiếu liên quan đến du lịch từng dẫn đầu đà lao dốc phiên thứ Sáu tuần trước (26/11) và đợt hồi phục phiên thứ Hai tuần này (29/11) lại một lần nữa chìm trong sắc đỏ sau những nhận định đáng quan ngại về dịch bệnh. 

Các cổ phiếu hàng không American, United, Southwest Airlines đều đi xuống. Expedia Group giảm 3,3%, Norwegian Cruise Line mất 3,5%, Booking Holdings sụt gần 3,7%.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới ngưỡng 1,45% khi nhà đầu tư dồn tiền vào các loại tài sản an toàn, đẩy giá tăng lên. Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều.

Tuần trước, có lúc lợi suất 10 năm cao tới 1,69%. Đến phiên 30/11, lợi suất này chỉ còn 1,44%.

Giá dầu cũng đi xuống sau phiên hồi phục trước đó. Dầu thô WTI mất 5,4% và đóng cửa ở 66,18 USD/thùng. Cổ phiếu của đại gia dầu khí Chevron mất 1,7%, ExxonMobil sụt 2,8%, Occidental Petroleum giảm 1,4%.

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa sau các phát biểu về Omicron, giảm bơm tiền - Ảnh 5.

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa phiên 30/11.

 Nhóm cổ phiếu năng lượng thuộc chỉ số S&P 500 giảm 2,5%. Đi xuống sâu nhất là nhóm dịch vụ viễn thông, mất 3%.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.