|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Biden thắng thêm Michigan và Wisconsin, chỉ còn thiếu 6 phiếu đại cử tri

06:25 | 05/11/2020
Chia sẻ
Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden được dự báo sẽ giành chiến thắng ở hai bang dao động là Michigan và Wisconsin, qua đó nâng tổng số phiếu đại cử tri của mình lên 264. Ông Biden chỉ cần thêm 6 phiếu đại cử tri nữa để đắc cử.
Ông Biden thắng thêm Michigan và Wisconsin, chỉ còn thiếu 6 phiếu đại cử tri - Ảnh 1.

Các hãng tin NBC NewsFox News cùng dự đoán ông Joe Biden sẽ giành chiến thắng ở Wisconsin (10 phiếu đại cử tri) và Michigan (16 phiếu đại cử tri).

Đây là hai bang mà ông Trump từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 nên thắng lợi lần này của ông Biden là tương đối bất ngờ. Chỉ vài giờ trước đây, cả Wisconsin và Michigan đều được đánh giá là nghiêng về phía Đảng Cộng hoà và Tổng thống Trump đang chiếm ưu thế về số phiếu phổ thông.

Tuy nhiên, ưu thế này của ông Trump chỉ dựa vào các phiếu bầu trực tiếp. Khi các bang dần dần kiểm thêm phiếu bầu qua thư, ông Biden bắt đầu lật ngược tình thế và vượt lên. 

Theo NBC, hiện nay 99% số khu bầu cử tại Wisconsin đã báo cáo kết quả và ông Biden đang có nhiều hơn ông Trump khoảng 20.000 phiếu phổ thông.

Hiện nay còn 5 bang chưa dự đoán được kết quả kiểm phiếu là Alaska (3 phiếu đại cử tri), Nevada (6 phiếu), North Carolina (15 phiếu), Georgia (16 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu). Trong đó bang Nevada đang nghiêng về phía Đảng Dân chủ và chỉ cần thêm 6 phiếu đại cử tri tại bang này là ông Biden có thể đắc cử.

Ông Biden thắng thêm Michigan và Wisconsin, chỉ còn thiếu 6 phiếu đại cử tri - Ảnh 2.

Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Đồ hoạ: Alex Chu)

Cuộc tranh chấp liên quan đến bầu cử chắc chắn sẽ kéo dài và rất căng thẳng.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã yêu cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin và dừng kiểm phiếu qua thư tại Michigan và Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri). Phe ông Trump cũng đòi tiếp cận các điểm kiểm phiếu ở hai bang này để giám sát.

Cụ thể, tại Michigan, phe ông Trump muốn được phép "kiểm tra các lá phiếu" .... "từng được mở ra và đếm trong khi chúng tôi không được tiếp cận một cách hợp lí".

Ở Pennsylvania, phe ông Trump tuyên bố sẽ can thiệp vào một vụ án mà Toà án Tối cao đang phân xử liên quan đến việc bang này nới rộng hạn chót tiếp nhận phiếu bầu qua thư.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump muốn chấm dứt cái gọi là "sự che dấu" của quan chức Đảng Dân chủ đối với "quá trình đếm và xử lí phiếu bầu" khỏi sự quan sát của các thành viên Đảng Cộng hoà. Đồng thời, phe ông Trump muốn gỡ bỏ quyết định kéo dài thời hạn chót với việc tiếp nhận phiếu bầu qua thư.

Ông Trump từng đăng lên Twitter và Facebook cá nhân rằng cuộc bầu cử tổng thống phải kết thúc trong ngày bầu cử 3/11 và tất cả phiếu bầu đến sau ngày này đều không hợp lệ, cần bị loại bỏ.

Tuy nhiên ông Biden và Đảng Dân chủ khẳng định mọi phiếu bầu có đóng dấu bưu điện trước và trong ngày 3/11 đều hợp lệ, cho dù có được nhận về sau ngày này. "Cuộc bầu cử chỉ kết thúc khi tất cả phiếu bầu đã được kiểm", ông Biden tuyên bố.

Đức Quyền

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.