|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

OCB ngừng kế hoạch ESOP và phát hành riêng lẻ

11:30 | 16/11/2024
Chia sẻ
OCB vừa có thông báo ngừng triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) vừa công bố nghị quyết về việc không triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã từng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

ĐHĐCĐ thường niên năm nay đã thông ba cấu phần tăng vốn: trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành riêng lẻ gần 900.000 cổ phiếu. Trong đó, kế hoạch trả cổ tức đã được hoàn thành vào đầu quý IV/2024, giúp vốn điều lệ của OCB tăng lên 24.658 tỷ đồng. 

Quy mô tăng vốn từ chương trình ESOP là 50 tỷ đồng còn phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 8,8 tỷ đồng. Nếu thực hiện hai kế hoạch sau, vốn điều lệ của OCB có thể tăng lên tối đa 24.717 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, OCB cho biết lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 440 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.553 tỷ đồng. 

Tính đến 30/9/2024, tổng tài sản của OCB đạt 265.502 tỷ đồng, tăng 10,6% so với thời điểm cuối năm 2023 trong đó cho vay khách hàng tăng 7,2%. Huy động thị trường 1 đạt 176.287 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 của OCB tăng 29% so với đầu năm, lên hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó 2.325 tỷ đồng là nợ có khả năng mất vốn. Tỷ lệ nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 trên tổng cho vay khách hàng ở mức trên 3%.

Minh Quang

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?