|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Một phó tổng OCB xin từ nhiệm

08:31 | 08/11/2024
Chia sẻ
OCB cho biết đã nhận được đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của Phó Tổng Giám đốc Trương Thành Nam. Trước đó, ông Nam được tái bổ nhiệm giữ chức vụ kể từ ngày 15/8/2024.

Ngày 7/11, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cho biết đã nhận được đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của Phó Tổng Giám đốc Trương Thành Nam, theo nguyện vọng cá nhân. Đơn xin từ nhiệm của ông Nam sẽ có hiệu lực khi Hội đồng quản trị có quyết định miễn nhiệm. 

Ông Trương Thành Nam, sinh năm 1972, có trình độ cử nhân Luật, cử nhân Tài chính - Ngân hàng. Ông Nam được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc OCB kể từ tháng 5/2010. Gần đây nhất, ông được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc trong thời hạn 12 tháng là ngày 15/8/2024. 

 Ông Trương Thành Nam - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi Nhánh Trung Việt (Nguồn: OCB).

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, ông đã đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng từ chuyên viên đến trưởng phòng tại Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc OCB - Chi nhánh Trung Việt. Sau đó là Giám đốc OCB - Chi nhánh Trung Việt.

Sau khi đơn đề nghị từ nhiệm của ông Trương Thành Nam được thông qua, Ban điều hành của OCB sẽ còn 8 thành viên. Trong đó, ông Phạm Hồng Hải là Tổng Giám đốc. 

Về kết quả kinh doanh quý III, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 440 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.553 tỷ đồng. 

Tính đến 30/9, tổng tài sản của OCB đạt 265.502 tỷ đồng, tăng 10,6% so với thời điểm cuối năm 2023 trong đó cho vay khách hàng tăng 7,2%. Huy động thị trường 1 đạt 176.287 tỷ đồng, nhờ cơ cấu lại cấu trúc huy động nhằm tối ưu hóa chi phí. Tiền gửi khách hàng duy trì kết quả khả quan ở mức 136.535 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối năm 2023.

Minh Nguyệt

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.