|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nợ hộ gia đình của Hàn Quốc tăng chóng mặt

07:19 | 04/10/2018
Chia sẻ
Nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc đánh dấu sự tăng trưởng nhanh thứ ba trong số 43 nền kinh tế lớn của thế giới, bất chấp những nỗ lực của Chính phủ nhằm kiềm chế các khoản nợ hộ gia đình bằng cách siết chặt chính sách cho vay.
no ho gia dinh cua han quoc tang chong mat

Hôm 3/10, Pulse News dẫn tin từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho hay, mức nợ hộ gia đình của Hàn Quốc tính đến cuối tháng 3 năm nay tương đương với 95,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng 2,3 điểm phần trăm so với một năm trước.

Tốc độ tăng trưởng đã chậm lại từ 4,6 điểm % của cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn là nhanh thứ ba trong số 43 nền kinh tế lớn của thế giới như một năm trước đó, chỉ đứng sau Trung Quốc với 3,7 điểm % và Hồng Kông 3,5 điểm %.

Tỷ lệ nợ hộ gia đình của Hàn Quốc với GDP quốc gia này là cao thứ 7 trong số 43 quốc gia, theo BIS. Đất nước này xếp hạng 12 trong quý I/2014 với tỷ lệ 81,9% nhưng tăng lên 5 bậc trong vòng 4 năm.

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra một loạt các quy định cho vay khó khăn hơn như giảm hạn mức cho vay thế chấp và hạn chế bán lại quyền mua căn hộ mới kể từ cuối tháng 9 năm ngoái, nhưng nợ hộ gia đình vẫn tiếp tục tăng nhanh.

Tỷ lệ nợ trên GDP của hộ gia đình giữa tháng 10/2017 và tháng 3/2018 tăng 1 điểm %, nhanh thứ 4 sau Hồng Kông (1,7 điểm %), Úc (1,4 điểm %) và Trung Quốc (1,3 điểm %).

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, tỷ lệ nợ trên GDP của hộ gia đình của Hàn Quốc tăng 0,3 điểm %, nhanh thứ 4 trong số 43 quốc gia. Đây cũng là tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2002 khi nó tăng 3 điểm % trong quý đầu tiên.

Tỷ lệ nợ của hộ gia đình Hàn Quốc (DSR), cho thấy gánh nặng của hộ gia đình để trả nợ, đứng ở mức 12,2% trong quý I năm nay, tăng 0,1 điểm % so với quý IV/2017 và ở mức cao nhất từ ​​trước đến nay.

Nợ gia đình nổi bật của Hàn Quốc cao kỷ lục hơn 1.493 nghìn tỷ won (1.333 tỷ USA) trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 6 , tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xem thêm

Ánh Dương