|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nợ toàn cầu ghi nhận kỷ lục mới, đạt 237.000 tỷ USD trong năm 2017

12:26 | 10/04/2018
Chia sẻ
Một phân tích từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết, nợ toàn cầu đã tăng lên mức cao chưa từng có, 237.000 tỷ trong quý IV/2017, tăng 70.000 tỷ USD so với một thập kỷ trước.
no toan cau ghi nhan ky luc moi dat 237000 ty usd trong nam 2017 IIF: Nợ toàn cầu lên cao kỷ lục 233 nghìn tỷ USD trong quý III/2017
no toan cau ghi nhan ky luc moi dat 237000 ty usd trong nam 2017 Nợ toàn cầu lên đến 215 nghìn tỷ USD
no toan cau ghi nhan ky luc moi dat 237000 ty usd trong nam 2017
Ảnh: Bloomberg.

Cụ thể, trong số những thị trường phát triển, nợ hộ gia đình theo % GDP đạt kỷ lục tại Bỉ, Canada, Pháp, Luxembourg, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại khi lãi suất trên toàn cầu đang tăng dần. Chỉ có Ireland và Italy là 2 quốc gia lớn ghi nhận nợ hộ giai đình theo % GDP dưới 50%.

Mặc dù vậy, tỷ lệ nợ toàn cầu trên tổng sản phẩm quốc nội đã giảm quý thứ 5 liên tiếp vì sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Tỷ lệ này hiện đang vào khoảng 317,8% GDP, giảm 4 điểm % so với mức cao ghi nhận trong quý III/2016, theo IIF.

Còn trong số những thị trường mới nổi, nợ hộ gia định theo GDP đạt mức cao tại Hàn Quốc ở 94,6%.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Lyly Cao

Chuyên gia cảnh báo lạm phát có thể vượt ngưỡng 5% nếu các yếu tố bất lợi đồng thời xảy ra
CPI 8 tháng tăng 4,45%, chỉ còn cách mục tiêu kiểm soát lạm phát 0,05 điểm phần trăm. Chuyên gia cảnh báo, nếu các yếu tố bất lợi đồng thời xảy ra, lạm phát năm 2026 có thể vượt 5%.