Theo Cơ sở Dữ liệu Nợ toàn cầu, bất chấp sự phục hồi tăng trưởng kinh tế từ năm 2020 và lạm phát cao hơn nhiều so với dự kiến, nợ công trên toàn cầu vẫn ở mức cao.
Theo một báo cáo công bố ngày 11/7, nợ toàn cầu đã chạm kỷ lục mới ở 247 nghìn tỷ USD trong quý I năm nay, trong đó nợ khu vực phi tài chính chiếm 186 nghìn tỷ USD.
Dù “Mặt Trời vẫn chiếu sáng” nền kinh tế thế giới, các đám mây có thể đang hình thành từ phía chân trời. Đó là cảnh báo của ông Tao Zhang – phó giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Một phân tích từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết, nợ toàn cầu đã tăng lên mức cao chưa từng có, 237.000 tỷ trong quý IV/2017, tăng 70.000 tỷ USD so với một thập kỷ trước.
Viện nghiên cứu Tài chính Quốc tế (IIF) ngày 4/1 cho biết nợ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục 233 nghìn tỷ USD trong quý III năm 2017 dù tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ giúp kéo giảm tỷ lệ nợ trên GDP.
Lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao, địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên giá năng lượng, trong khi nền kinh tế trong nước vẫn đối mặt với bài toán hấp thụ vốn và khơi thông nguồn lực. Những biến số đó không chỉ tác động đến tăng trưởng, tỷ giá và lạm phát mà còn đang định hình lại dòng tiền trên thị trường tài chính và các kênh phân bổ tài sản.