Theo HSBC, Việt Nam là nước ASEAN duy nhất chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tối thiểu 8% của Basel II. Cho vay tiêu dùng và hộ gia đình tăng cao đang là trở ngại lớn cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.
Nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc đánh dấu sự tăng trưởng nhanh thứ ba trong số 43 nền kinh tế lớn của thế giới, bất chấp những nỗ lực của Chính phủ nhằm kiềm chế các khoản nợ hộ gia đình bằng cách siết chặt chính sách cho vay.
Gánh các khoản nợ lên đến 12,17 ngàn tỉ baht (372 tỉ đô la Mỹ), các hộ gia đình ở Thái Lan phải chật vật trả nợ và điều này đang kìm hãm tăng trưởng của nền kinh tế Thái Lan.
Một phân tích từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết, nợ toàn cầu đã tăng lên mức cao chưa từng có, 237.000 tỷ trong quý IV/2017, tăng 70.000 tỷ USD so với một thập kỷ trước.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo nợ hộ gia đình tăng có thể mang lại "cú huých" đối với tăng trưởng kinh tế song cũng có thể làm dấy lên những rủi ro về khủng hoảng tài chính trong trung hạn.
VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm trong phiên 15/10, đóng cửa tại hơn 1.698 điểm. Cùng chiều, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 714 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 17 liên tiếp