|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Những điều thú vị về các thị trường chứng khoán châu Á

07:29 | 15/01/2024
Chia sẻ
Tổng vốn hóa 5 công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc chỉ bằng giá trị thị trường của ngân hàng lớn nhất Indonesia.

Bảng giá hiển thị chỉ số Kospi của Hàn Quốc và tỷ giá USD/won. (Ảnh: Reuters). 

Sau năm 2023 đầy biến động, các thị trường chứng khoán châu Á được kỳ vọng sẽ có bước tiến mạnh mẽ trong năm 2024.

Hầu hết các nhà đầu tư có thể đã biết thị trường nào đạt được kết quả tốt nhất và tệ nhất trong khu vực vào năm ngoái. Gần đây, công ty nghiên cứu HSBC Global Research đã tiết lộ những điều ít người biết hơn về các thị trường chứng khoán châu Á năm 2023. Dưới đây là ba trong số những chi tiết thú vị nhất:

Vốn hóa Apple lớn hơn 6 thị trường chứng khoán hàng đầu Đông Nam Á

Châu Á được coi là khu vực tăng trưởng đáng chú ý trên thế giới. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến GDP châu Á sẽ tăng trưởng 4,2% trong năm 2024, vượt trội so với tốc độ của thế giới là 2,9%. Tuy nhiên, châu Á vẫn còn khoảng cách lớn cần phải thu hẹp.

Apple, công ty gần đây vẫn nắm giữ vị trí số một thế giới tính theo giá trị thị trường, có quy mô lớn hơn toàn bộ cổ phiếu được niêm yết tại Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Nhà sản xuất iPhone cũng có quy mô lớn hơn 6 thị trường chứng khoán lớn nhất Đông Nam Á lớn nhất cộng lại. Theo dữ liệu của HSBC, Apple có vốn hóa 3.010 tỷ USD tính vào thời điểm cuối năm 2023.  

 

Tính tới ngày 29/12, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên thị trường Hàn Quốc và Đài Loan có giá trị lần lượt là 1.930 và 2.070 tỷ USD. Nhóm ASEAN-6, bao gồm các nền kinh tế Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, có tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 2.500 tỷ USD.

Tổng vốn hóa 5 công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc bằng ngân hàng lớn nhất Indonesia

Chứng khoán Trung Quốc giảm 12% vào năm ngoái trong bối cảnh giá cổ phiếu bất động sản lao dốc. Hai công ty xuất hiện dày đặc trên truyền thông là Country Garden và Evergrande. Giá cổ phiếu của những công ty từng là ông lớn trong lĩnh vực bất động sản trượt dốc, kéo toàn ngành đi xuống.

Cuối năm 2023, tổng vốn hóa của 5 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc chỉ nhỉnh hơn một chút so với giá trị thị trường của Bank Central Asia, ngân hàng lớn nhất Indonesia. Còn trong năm 2022, vốn hóa 5 công ty đó lớn gấp 4 lần Bank Central Asia.

 

Số liệu của HSBC cho thấy vào ngày 29/12/2023 Bank Central Asia có vốn hóa 74,4 tỷ USD. Còn 5 nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc - bao gồm China Resources Land, China Overseas Land & Investment, China Vanke, Poly Development và China Merchants Shekou - có tổng vốn hóa là 77,9 tỷ USD.

GDP Singapore lớn hơn Hong Kong, nhưng vốn hóa sàn SGX chỉ bằng 1/10 sàn HKEX

Nền kinh tế Singapore lớn hơn Hong Kong và cả hai đều là các trung tâm tài chính lớn ở châu Á, nhưng quy mô thị trường chứng khoán ở hai nơi có sự chênh lệch đáng kể.

HSBC cho biết GDP cả năm 2022 của Singapore vào khoảng 467 tỷ USD, còn GDP của Hong Kong là 360 tỷ USD. Tuy nhiên, dữ liệu của HSBC cho thấy vào ngày 29/12/2023, tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKEX) là 4.700 tỷ USD. Trong khi đó, tổng vốn hóa trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) chỉ đạt 404 tỷ USD.

 

Vì sao vốn hóa thị trường chứng khoán của Singapore lại thấp đến vậy dù dòng tiền chảy vào nền kinh tế này rất lớn? Ông Herald van der Linde, Giám đốc đầu tư cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của HSBC, cho biết: “Vấn đề là sàn SGX chủ yếu niêm yết doanh nghiệp của Singapore và ASEAN”.

Trong khi đó, sàn HKEX niêm yết cổ phiếu của cả doanh nghiệp địa phương lẫn doanh nghiệp Trung Quốc đại lục. Một số công ty có tiếng tăm toàn cầu cũng niêm yết trên thị trường Hong Kong, bao gồm hãng thời trang Prada và công ty vali Samsonite. Do đó, sàn chứng khoán Hong Kong có sức hấp dẫn và quy mô lớn hơn nhiều Singapore.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Giang

‘Nhà để ở’ và tín hiệu định hình lại chu kỳ tăng trưởng bất động sản
Phát biểu gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thông điệp: “Nhà là để ở, không phải để kinh doanh hay tích lũy tài sản” đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư và thị trường bất động sản. Dù chưa đi kèm với các chính sách siết chặt lập tức, phát biểu này cho thấy định hướng điều hành đang dịch chuyển rõ nét hơn sang mục tiêu ổn định giá nhà ở và bảo đảm an sinh xã hội, thay vì tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản thương mại (tức nhà ở dân dụng để bán theo cơ chế thị trường) mạnh như giai đoạn trước.