Quý IV/2023, các công ty trong hệ sinh thái An Phát Holdings gồm Nhựa An Phát Xanh, Nhựa Hà Nội và cả An Tiến Industries đều có lãi so với mức lỗ cùng kỳ nhờ giá hạt nhựa đầu vào ổn định và tiết giảm được các chi phí.
Trong đó, công ty mẹ An Phát Hodings lỗ ròng 18 tỷ đồng, các công ty khác như Nhựa An Phát Xanh báo lãi thấp thứ hai kể từ quý IV/2018, còn Nhựa Hà Nội thấp nhất kể từ quý III/2019.
VCBS cho rằng trong quý III, kết quả kinh doanh một số doanh nghiệp như nhựa Bình Minh và nhựa Tiền Phong sẽ tăng trưởng tốt nhờ giá đầu vào giảm và triển vọng của ngành xây dựng.
Ngày 26/7, An Phát Holdings đã chuyển quyền sở hữu 2.009.412 cổ phiếu của CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA) và 666.421 đơn vị cổ phiếu NHH của CTCP Nhựa Hà Nội.
Đại hội của AAA diễn ra sáng nay xoay quanh tham vọng của công ty trong mảng bất động sản khu công nghiệp với dự kiến đem về lợi nhuận 250 tỷ đồng/năm sau năm 2023.
Song song với việc tập trung sản xuất nhựa, năm 2021, lãnh đạo An Phát Holdings dự kiến sẽ tiếp tục kiếm lợi từ mảng bất động sản khu công nghiệp với doanh thu ước đạt 900 tỷ đồng, lợi nhuận mang về 200 tỷ đồng.
Thời gian vừa qua, hàng loạt dự án KCN nghìn tỷ đổ về Hải Dương như: KCN An Phát 1, KCN Gia Lộc... đã cho thấy sự nhanh nhạy nắm bắt thời cơ của các nhà đầu tư trước làn sóng chuyển dịch sản xuất đang ngày càng mạnh mẽ.
Tính đến cuối năm 2020, nợ phải trả chiếm hơn một nửa tổng nguồn vốn, ghi nhận 4.545 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ đi vay của công ty hơn 3.560 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay ngắn hạn đến từ các ngân hàng trong nước.
Năm 2020, dưới tác động của dịch bệnh khiến doanh thu và lợi nhuận của cả APH và AAA giảm so với năm trước do hụt thu từ mảng bất động sản khu công nghiệp. Điểm sáng là mảng bao bì vẫn duy trì tăng trưởng.
Tân Tổng Giám đốc Đặng Thị Quỳnh Phương là cựu phó tổng giám đốc của công ty mẹ - Nhựa An Phát Xanh(AAA). Bà Phương đã chuyển sang giữ vị trí phó tổng giám đốc của An Tiến Industries (HII) từ tháng 8 trước khi chính thức thay thế ông Đoàn Minh Đức điều hành HII.