|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhu cầu mạnh từ châu Á, châu Phi giúp gạo Ấn Độ tăng giá

18:12 | 09/05/2022
Chia sẻ
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường châu Á và châu Phi, trong khi nguồn cung giảm hỗ trợ giá gạo Việt Nam tăng giá.

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ, Việt Nam đồng loạt tăng

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - Ấn Độ - báo ở mức 363 - 367 USD/tấn vào tuần trước, tăng từ 361 - 365 USD/tấn của tuần cuối cùng của tháng 4. Giá cũng được hỗ trợ bởi sự gia tăng của đồng rupee.

Ông Nitin Gupta, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh gạo của công ty Olam , cho biết nhu cầu đối với các loại gạo Ấn Độ đang tăng mạnh từ châu Á và châu Phi.

Tại quốc gia láng giềng Bangladesh, giá gạo nội địa vẫn ở mức cao, điều mà các quan chức đổ lỗi cho việc đầu cơ tích trữ và cảnh báo hành động nghiêm khắc đối với những người đang tích lũy chủ yếu để kiếm lợi nhuận.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào giá ở mức 420 USD/tấn hôm 5/5, tăng từ 415 USD của một tuần trước đó. 

"Giá đang tăng lên do nguồn cung khan hiếm khi vụ thu hoạch đông xuân đã kết thúc", một thương nhân có trụ sở tại TP HCM cho biết và nói thêm rằng nguồn cung sẽ tăng sau vụ thu hoạch hè thu vào cuối tháng 5.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm có thể tăng 4,4% so với một năm trước đó lên 2,05 triệu tấn, trong khi doanh thu từ xuất khẩu gạo trong cùng kỳ giảm 6%.

Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam (Vietrade) thuộc Bộ Công Thương (MoIT) sẽ phối hợp với các cơ quan thương mại của Việt Nam tại các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức phiên tư vấn về xuất khẩu gạo.

Trong quý I, Philippines duy trì vị trí là nhà nhập khẩu hàng đầu, chiếm lần lượt 44,7% và 42,6% tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Ngoài Philippines, gạo Việt Nam cũng đã được xuất khẩu sang các thị trường lớn khác trong khu vực như Malaysia, Singapore, Indonesia và Brunei.

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan cũng tăng tới 10 USD/tấn

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ghi nhận ở 435 - 445 USD/tấn vào tuần trước, tăng từ mức 432 - 435 USd/tấn của tuần cuối tháng 4. 

Một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết nhu cầu từ Iraq ngày càng nhiều, với nhiều tàu vận chuyển hàng hóa được gửi đến để mua gạo và điều này khiến giá cả tăng lên.

Theo các thương nhân, các chuyến tàu do khách hàng từ Trung Đông cung cấp đã giảm bớt gánh nặng chi phí vận chuyển hàng hóa cao - vốn là mối quan tâm trước đó của các nhà xuất khẩu.

Lượng gạo trên thị trường sẽ bắt đầu giảm khi Thái Lan bước vào mùa mưa, một thương nhân khác cho hay. 

 

Tố Tố