|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nhóm cổ phiếu nào rớt thảm nhất trong phiên Dow Jones thủng mốc 30.000?

07:09 | 17/06/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/6 bị bán tháo trên diện rộng khi nhà đầu tư lo ngại chiến dịch nâng lãi suất của Fed nhằm không chế lạm phát sẽ khiến cho cả nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Fed đã tăng lãi suất ba lần liên tiếp kể từ tháng 3/2022.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 15/6 thông báo đợt tăng lãi suất mạnh nhất kể từ năm 1994, các chỉ số cổ phiếu đã đi lên đáng kể. Tuy nhiên, bước sang phiên 16/6, thị trường chứng khoán Mỹ đã đồng loạt lao dốc, xóa đi toàn bộ thành quả của phiên trước đó.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 2,42%, tương đương 741,46 điểm, và đóng cửa ở 29.927 điểm. Chỉ số đại diện thị trường S&P 500 giảm 3,25% còn gần 3.667 điểm.

Theo CNBC, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite sa sút mạnh nhất khi mất 4,08% và đóng cửa ở 10.646 điểm.

Nasdaq giảm sâu trong phiên 16/6 sau khi hồi phục nhẹ trong phiên 15/6.

Tính từ đầu tuần đến nay, S&P 500 và Nasdaq đã mất lần lượt 6% và 6,1%, Dow Jones giảm khoảng 4,7% và đang trên đà ghi nhận tuần giảm thứ 11 trong 12 tuần gần đây.

Sau phiên tiêu cực 16/6, S&P 500 và Nasdaq Composite chìm sâu hơn vào vùng thị trường gấu, kém đỉnh lịch sử lần lượt 24% và 34% trong bối cảnh mối lo lạm phát đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư.

Trong khi đó, Dow Jones đang kém 19% so với đỉnh giữa phiên (intraday) thiết lập ngày 5/1 năm nay. Một chỉ số được coi là rơi vào thị trường gấu nếu chỉ số đó giảm trên 20% so với đỉnh lịch sử.

CNBC dẫn lời bà Susan Schmidt, Giám đốc Danh mục Cổ phiếu Mỹ tại Aviva Investors, nhận định: “Có vẻ như tâm lý thị trường chỉ có thể tập trung vào từng vấn đề một. Ngày hôm qua, Fed ra quyết định lãi suất như mọi người dự báo để chống lại lạm phát cao bất thường. Ngày hôm nay, nhà đầu tư lại lo rằng mặt trái của chiến dịch kiềm chế lạm phát là nền kinh tế sẽ giảm tốc”

Nasdaq hiện nay đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020. Dow Jones đóng cửa dưới 30.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 1/2021 như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.

Dow Jones giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021, thủng mốc 30.000 điểm. 

Dow Jones lần đầu vượt mốc 30.000 vào tháng 11/2020 khi các gói kích thích tài khóa và tiền tệ khổng lồ thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh mẽ lên các kỷ lục mới. Việc vượt mốc 30.000 giúp cho Dow Jones ghi nhận mức tăng 60% so với đáy trong đại dịch COVID-19.

Mốc 30.000 không phải là một ngưỡng kỹ thuật quan trọng của Dow Jones nhưng các mốc chẵn 1.000 điểm thường được Phố Wall coi là ngưỡng tâm lý đáng chú ý.

Các số liệu mới được công bố trong ngày 16/6 cho thấy hoạt động kinh tế đã chậm lại đáng kể. Số ngôi nhà bắt đầu được xây mới trong tháng 5 giảm 14%, sâu hơn nhiều so với mức giảm 2,6% mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo.

Chỉ số Kinh doanh tháng 6 do Fed chi nhánh Philadelphia công bố ghi nhận mức âm 3,3 điểm, đánh dấu tháng suy giảm đầu tiên kể từ tháng 5/2020.

Nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà giảm của chỉ số S&P 500 giữa nhiều lo ngại về suy thoái kinh tế. Tuy sa sút trong phiên gần đây nhất nhưng khi so với ngày đầu năm 2022, chỉ số phụ ngành năng lượng vẫn đang cao hơn khoảng 40%.

Tất cả 11 nhóm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đều lao dốc trong phiên 16/6.

Nhiều cổ phiếu lớn như Home Depot, Intel, Walgreens, JPMorgan, 3M, và American Express cùng rơi xuống đáy 52 tuần mới. Ở nhóm công nghệ, Amazon, Apple và Netflix cùng giảm gần 4%. Tesla và Nvidia mất tương ứng 8,5% và 5,6%.

Các cổ phiếu hàng không gồm United Airlines và Delta Air Lines đi xuống tương ứng 8,2% và 7,5%. Trong 30 cổ phiếu blue chip thành viên của Dow Jones, chỉ có 4 mã đi lên là Walmart (bán lẻ), Procter & Gamble (hàng tiêu dùng), Merck và Johnson & Johnson (cùng ngành dược phẩm).

Ông Ryan Detrick, Giám đốc chiến lược thị trường của LPL Financial, nhận xét: “Fed đang phải luồn qua khe cửa cực kỳ hẹp và tôi nghĩ nhà đầu tư nói chung đang mất gần hết niềm tin vào khả năng thành công của Fed. Sự thực là Fed đang ở trong một vị thế rất xấu. Bây giờ nhìn lại, lẽ ra Fed phải bắt đầu tăng mạnh lãi suất từ cuối năm ngoái, và thị trường nhận ra điều này”.

Ngày 15/6, Fed thông báo nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 75 điểm cơ bản lên khoảng 1,5 – 1,75%, đánh dấu lần tăng mạnh tay nhất kể từ năm 1994. Lãi suất hiện nay đã quay lại mức trước khi COVID-19 tràn vào Mỹ.

 Fed đưa lãi suất quay lại mức trước dịch COVID-19.

Fed không phải là ngân hàng trung ương duy nhất trên thế giới thắt chặt tiền tệ thời gian gần đây.

Ngày 16/6, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB) gây bất ngờ khi thông báo tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2007. Chủ tịch SNB cảnh báo nguy cơ lạm phát đang lên cao.

Cùng ngày 16/6 tại châu Âu, Ngân hàng trung ương Anh (BOE) thông báo đợt tăng lãi suất thứ 5 liên tiếp để kiềm chế lạm phát. Ủy ban Chính sách Tiền tệ của BOE biểu quyết với kết quả 6/9 thành viên ủng hộ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 1,25%. Ba thành viên còn lại muốn tăng thêm 50 điểm cơ bản.

Giống như trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chứng khoán tại châu Âu phiên 16/6 cũng chìm trong biển đỏ.

VN-Index của Việt Nam diễn biến tích cực hơn nhiều cổ phiếu lớn trên thế giới.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Đức Quyền - Song Ngọc

Data Talk: 'Phục hồi kinh tế & Xu hướng dòng vốn đảo nghịch'
Data Talk số tháng 10 với chủ đề "Phục hồi kinh tế & Xu hướng dòng vốn đảo nghịch" có sự góp mặt của hai chuyên gia kinh tế là ông Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright và ông Trần Ngọc Báu, CEO của WiGroup.