|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

NHNN bơm hơn 2.500 tỷ và hút 300 tỷ đồng trong cùng một phiên

19:54 | 03/04/2024
Chia sẻ
NHNN đã cho một thành viên vay hơn 2.500 tỷ đồng và đồng thời phát hành 300 tỷ đồng tín phiếu trong phiên 3/4.

Ngày 3/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho một thành viên vay 2.513 tỷ đồng thông qua kênh nghiệp vụ thị trường mở (OMO) với lãi suất 4%/năm cho kỳ hạn 7 ngày. Đồng thời, nhà điều hành cũng phát hành 300 tỷ đồng tín phiếu với lãi suất 1,9% cho kỳ hạn 28 ngày. Có 4 thành viên tham gia đấu thầu và chỉ có một tổ chức trúng thầu. 

Trước đó trong phiên 2/4, NHNN đã cho một thành viên vay 5.952 tỷ đồng thông qua kênh OMO với lãi suất 4%/năm, kỳ hạn 7 ngày. Như vậy, tổng cho vay qua kênh cầm cố giấy tờ có giá hiện ở mức 8.465 tỷ đồng trong hai ngày qua.  

WiChart chưa cập nhật dữ liệu trong phiên 3/4. (Ảnh: WiChart).

Tổng tín phiếu đang lưu hành ở mức 172.000 tỷ đồng. Dự kiến lô tín phiếu đầu tiên sẽ đáo hạn vào ngày 8/4, trả lại 15.000 tỷ đồng thanh khoản cho thị trường. Trong tuần từ 8/4 đến 12/4, dự kiến có tổng cộng 75.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Kể từ ngày 11/3, NHNN đã bắt đầu phát hành tín phiếu để hút thanh khoản dư thừa, tác động vào chênh lệch lãi suất VND - USD nhằm hạ nhiệt tỷ giá.

Theo dữ liệu của NHNN, lãi suất liên ngân hàng qua đêm trong phiên 1/4 đã vọt lên 3,45%/năm, mức cao nhất kể từ cuối tháng 2/2024. Ngoài ra lãi suất các kỳ hạn dài hơn như một tuần và một tháng cũng nhích lên đáng kể so với mức thấp trong những tuần vừa qua. 

Trong khi đó, vào cuối năm 2023 và sau dịp Tết Nguyên đán, đã có một số tổ chức tín dụng tìm đến kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá để hỗ trợ thanh khoản. Giá trị giao dịch trong các phiên không cao và nhu cầu thường chỉ xuất hiện trong một vài phiên. 

Mặc dù lãi suất liên ngân hàng đã tăng đáng kể sau động thái hút tiền, trong phiên 3/4, lãi suất bán ra tại nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt tăng mạnh, có trường hợp chạm trần của NHNN.

Cụ thể, tỷ giá bán USD tại ngân hàng MB có thời điểm đã đạt 25.221 VND/USD, vượt qua giá bán USD tại Sở Giao dịch NHNN là 25.171 VND/USD và chạm trần được phép giao dịch. Đến khoảng 16h cùng ngày, tỷ giá bán ra tại MB đã điều chỉnh xuống 25.160 VND/USD. 

Đồng thời, tỷ giá tại Vietcombank cũng tăng lên mức 24.760 - 25.130 VND/USD, lập đỉnh mới ở cả giá bán ra lẫn mua vào. Đa số các ngân hàng thương mại đều đưa tỷ giá bán ra vượt qua mốc 25.100 VND/USD trong phiên 3/4, một số tiến sát giá bán tại Sở Giao dịch.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại liên tục phá đỉnh. (Ảnh: WiChart).

Tỷ giá USD tăng trong bối cảnh chỉ số USD Index (DXY) tiếp tục duy trì sức mạnh. Theo dữ liệu từ Investing.com, sáng ngày 3/4 (giờ địa phương), DXY vẫn duy trì ở 104,77, năm ở vùng cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Phiên 2/4, DXY đã vượt mốc 105 điểm. Chỉ số này tăng cao sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không vội điều chỉnh lãi suất. Ngoài ra, hai chủ tịch chi nhánh Fed là bà Mary Daly của San Francisco và bà Loretta Mester của Cleveland đều dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay nhưng không phải quá sớm. 

Những dự báo này đã khiến thị trường hạ dự báo về việc Fed điều chỉnh lãi suất, khiến USD trở nên mạnh hơn, gây sức ép lên các đồng tiền khác, bao gồm cả VND.

Minh Quang

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.