|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

NHNN ngừng hút tiền, bơm gần 6.000 tỷ đồng qua kênh OMO

19:34 | 02/04/2024
Chia sẻ
Sau khi ngừng hút tiền trong phiên 2/4, NHNN đã cho một thành viên vay gần 6.000 tỷ đồng thông qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm.

Ngày 2/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho một thành viên vay 5.952 tỷ đồng thông qua kênh OMO với lãi suất 4%/năm, kỳ hạn 7 ngày. Đây là giao dịch đáng kể đầu tiên trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá kể từ cuối tháng 2/2024.

Trong khi đó, kênh tín phiếu không phát sinh thêm giao dịch mới. Ngày 1/4, NHNN đã phát hành 500 tỷ đồng tín phiếu với kỳ hạn 28 ngày và lãi suất 2,4%/năm. Tổng giá trị tín phiếu đang lưu hành hiện nay là gần 172.000 tỷ đồng. Dự kiến, lô tín phiếu đầu tiên sẽ đáo hạn vào ngày 8/4, trả lại 15.000 tỷ đồng thanh khoản cho thị trường. 

Hoạt động trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá đầu năm 2024 không sôi động như năm trước. (Ảnh: WiChart).

Cuối năm 2023 và sau dịp Tết Nguyên đán, đã có một số tổ chức tín dụng tìm đến kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá để hỗ trợ thanh khoản. Giá trị giao dịch trong các phiên không cao và nhu cầu thường chỉ xuất hiện trong một vài phiên.

Đầu năm ngoái, nhu cầu vay cầm cố giấy tờ có giá tăng cao, có lúc lên tới gần 27.000 tỷ đồng. Tuy nhiên kể từ tháng 5/2023, nhu cầu trên đã giảm bớt. 

Theo dữ liệu của NHNN, lãi suất liên ngân hàng qua đêm trong phiên 1/4 đã vọt lên 3,45%/năm, mức cao nhất kể từ cuối tháng 2/2024. Ngoài ra lãi suất các kỳ hạn dài hơn như một tuần và một tháng cũng nhích lên đáng kể so với mức thấp trong những tuần vừa qua. Như vậy, sau hơn ba tuần (16 phiên) hút tiền liên tục, nhà điều hành đã có thể kéo lãi suất liên ngân hàng tăng lên.

WiChart chưa cập nhật dữ liệu trong phiên 1/4. (Ảnh: WiChart).

Cũng trong phiên 2/4, lãi suất bán ra tại nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt vượt mốc 25.000 đồng. Lần đầu tiên trong lịch sử, lãi suất bán ra tại Vietcombank đã tăng lên 25.050 VND/USD.

Tỷ giá USD tăng trong bối cảnh chỉ số USD Index (DXY) vượt mốc 105 điểm, lên cao nhất kể từ đầu tháng 11/2023. DXY tăng cao sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không vội điều chỉnh lãi suất. 

Minh Quang