Ngày 22/10, Ngân hàng Nhà nước đã bơm 55.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng thông qua kênh mua kỳ hạn với lãi suất cố định 4%/năm, đánh dâu phiên bơm tiền mạnh nhất từ trước đến nay trên kênh này.
Bên ngoài, cuộc chiến thương mại lần thứ 2 đang tác động nghiêm trọng đến nhiều nền kinh tế trong đó có Việt Nam còn ở trong nước, Chính phủ đang nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo...Đây sẽ là những yếu tố vĩ mô mà nhà đầu tư cần chú ý trong tháng 2.
Ngày 24/5, NHNN đã cho các thành viên vay 27.019 tỷ đồng, lãi suất duy trì ở mức cao nhất trong gần một năm trở lại đây (4,5%/năm). Trong khi đó, NHNN chào thầu trên kênh tín phiếu những không có thành viên nào trúng thầu.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ khởi động chương trình tái cấp vốn 500 tỷ nhân dân tệ (70 tỷ USD) để hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghệ và khoa học, với lãi suất 1,75%.
Sau khi ngừng hút tiền trong phiên 2/4, NHNN đã cho một thành viên vay gần 6.000 tỷ đồng thông qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm.
Nếu hoàn tất đợt chào mua này, chỉ riêng trong tháng 12 KBNN đã mua vào một lượng lớn ngoại tệ 900 triệu USD, gấp nhiều lần con số của các tháng trước.
Chiều ngày 8/10, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ (Kho bạc Nhà nước) cho biết, Kho bạc Nhà nước đã chào thầu thành công 150 triệu USD từ các ngân hàng thương mại trong ngày hôm nay.
Các chuyên gia SSI cho biết trong tuần này sẽ có thêm một lượng tiền đồng được bơm ra ngoài thị trường thông qua hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn đáo hạn, thanh khoản hệ thống được dự báo ở mức dồi dào.
Phần đông các chuyên gia của Bloomberg kỳ vọng Fed sẽ công bố việc tiếp tục giữ nguyên lãi suất và cắt giảm chương trình mua trái phiếu vào tháng 11 tới đây, có thể bắt đầu thực hiện từ tháng 12.
Việc thực hiện các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn đã kết thúc với tổng giá trị thực hiện ước tính khoảng 5,5 tỷ USD, tương đương gần 130.000 tỷ đồng. Song, con số này vẫn thấp hơn so với lượng đăng ký do có một số hợp đồng bị hủy ngang.
Trong tuần trước, NHNN đã bơm ròng 53 tỷ đồng thông qua mua kỳ hạn 7 ngày trên thị trường mở. Lần gần nhất NHNN bơm ròng tiền qua kênh này là vào giữa tháng 6, song quy mô chỉ ở mức hơn 1 tỷ đồng.
Sau 8 tháng hút ròng liên tục trước đó, NHNN đã chuyển sang bơm ròng vào tháng 11, đây là một trong những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế vào thời điểm cuối năm.
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?