|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ học thêm một tuần tới 16/2 để phòng dịch virus corona

17:06 | 06/02/2020
Chia sẻ
TP HCM, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Đồng Tháp đã có quyết định cho học sinh nghỉ học thêm một tuần, tới ngày 16/2 để phòng, chống dịch virus corona. Tại Hà Nội, kiến nghị cho nghỉ học tới 16/2 của Sở Giáo dục sẽ được UBND TP cho ý kiến vào ngày mai.

Theo thông tin mới nhất, tại Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona gây ra đối với khu vực trường học chiều 6/2, ông Nguyễn Thành Trung, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM cho biết, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần, đến ngày 16/2.

UBND thành phố lưu ý Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị đào tạo dừng mọi hoạt động dạy học, ngoại khóa, kể cả dạy thêm và học thêm để ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ học thêm một tuần tới 16/2 để phòng dịch virus corona - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VnExpress.

Trước đó, Quảng Ngãi là tỉnh đầu tiên trên cả nước quyết định cho học sinh nghỉ học tới ngày 16/2.

Cụ thể, chiều 5/2, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan trên địa bàn về việc chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Theo đó, học sinh trên toàn tỉnh sẽ nghỉ đến hết ngày 16/2 thay vì 9/2 như thông báo trước đó.

Ngoài nội dung này, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu người từ các vùng có dịch đến Quảng Ngãi từ ngày 5/2 trở đi phải thực hiện cách ly 14 ngày tại cơ sở 2 bệnh viện Đa khoa Bình Sơn.

Theo báo cáo tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh hiện có 2.200 lao động người Trung Quốc làm việc tại khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, 1.700 lao động trở về quê ở Trung Quốc ăn Tết và đang quay trở lại Quảng Ngãi làm việc. Hiện, 227 lao động được cách ly theo dõi trong 14 ngày.

Sau Quảng Ngãi, hai tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp cũng đã có quyết định cho học sinh nghỉ thêm một tuần, đến hết ngày 16/2.

Theo Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Đồng Tháp, sáng 6/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương thống nhất với đề xuất của lãnh đạo Sở GD-ĐT cho phép học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh được nghỉ học thêm một tuần nữa (đến 16/2) để phòng chống dịch virus corona.

Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp - ông Trần Thanh Liêm khẳng định nghỉ học thêm một tuần không ảnh hưởng học sinh, vì vẫn nằm trong giới hạn cho phép, việc tổ chức học bù không có trở ngại.

Còn tại Đồng Nai, tờ báo của tỉnh sáng 6/2 đưa tin, Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang cho hay lãnh đạo tỉnh đã đồng ý về chủ trương cho học sinh tiếp tục nghỉ học thêm một tuần nữa. Chiều nay, Sở GD-ĐT tham mưu bằng văn bản để trình UBND tỉnh kí và ban hành.

Tại Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết Sở này cũng đã đề xuất lên UBND Thành phố cho phép học sinh trên địa bàn được nghỉ học thêm một tuần sau khi nhận thấy diễn biến phức tạp của dịch virus corona.

Dự kiến, ngày mai (7/2), UBND thành phố Hà Nội sẽ có quyết định về việc này.

Trước đó, học sinh tại Hà Nội, TP HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước đã nghỉ Tết Canh Tý 8 ngày, từ 22 đến 29/1. Ngày 30-31/1, học sinh đi học bình thường nhưng được khuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, nếu có triệu chứng sốt, ho, cúm thì chủ động nghỉ học.

Đến ngày 2/2, loạt tỉnh thành quyết định cho học sinh nghỉ học một tuần (từ ngày 3/2 đến 9/2) để phòng chống dịch corona theo chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

K.Hà

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.