|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhiều dư địa về nông nghiệp và nông thôn, Việt Nam - Thái Lan nhắm mốc 20 tỉ USD kim ngạch thương mại năm 2020

14:01 | 27/05/2020
Chia sẻ
Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nếu hai bên hợp tác tốt hơn nữa, hai nước có thể tham gia phân khúc thị trường thế giới lớn hơn, mang lại thêm nhiều lợi ích cho ngành nông nghiệp hai quốc gia.

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đã có buổi tiếp Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat. 

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết năm 2020, thế giới phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Thái Lan đã có chương trình hành động ứng phó với đại dịch rất thành công và hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong trong nghiên cứu vắc-xin. Về lĩnh vực nông nghiệp, Thái Lan là một trong những quốc gia đi đầu trong Asean.  

Trong khu vực Asean, Thái Lan là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam và Thái Lan là đối tác chiến lược, do đó hai nước cần tăng cường hợp tác, trong đó vai trò của Đại sứ là rất quan trọng. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh hai bên cần phấn đấu đạt mốc 20 tỉ USD kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước vào năm 2020.

Nhiều dư địa về nông nghiệp và nông thôn, Việt Nam - Thái Lan nhắm mốc 20 tỉ USD kim ngạch thương mại  năm 2020 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat. Ảnh: Bộ NN&PTNT.

Riêng về nông nghiệp, cán cân thương mại hai chiều có thể coi là lớn nhất trong các nước Asean. Việt Nam cũng như Thái Lan có nhiều điểm mạnh trong nông nghiệp. 

Thứ nhất, về sản xuất lương thực, là hai quốc gia đi đầu trong Asean và top đầu thế giới, đặc biệt là sản xuất lúa gạo. Hai nước cũng nằm trong top đầu về mặt hàng cao su. 

Việt Nam và Thái Lan cũng đứng đầu về hải sản biển và nuôi trồng thủy sản. Nét tương đồng của hai quốc gia là đều có đường bờ biển dài. Việt Nam và Thái Lan đều có thế mạnh về hải sản nuôi, đặc biệt là tôm.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá tiềm năng khai thác phát triển nông nghiệp và nông thôn giữa hai bên còn rất lớn. 

Hiện, kim ngạch thương mại giữa hai nước trong thương mại toàn cầu vẫn chỉ là con số nhỏ. Kim ngạch thương mại nông sản Việt Nam – Thái Lan mới đạt 1,7 tỉ USD/năm. Nếu hai bên hợp tác tốt hơn nữa, hai nước có thể tham gia phân khúc thị trường thế giới lớn hơn, mang lại thêm nhiều lợi ích cho ngành nông nghiệp hai quốc gia.    

Việt Nam khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan đầu tư thành công ở Việt Nam; đề nghị Thái Lan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội, thúc đẩy đầu tư vào nước này.  

Theo Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat, xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Thái Lan đã tăng lên trong thời gian qua. Hai bên cần tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các mặt hàng nông sản có thế mạnh để tăng giá trị xuất khẩu, mang lại nhiều lợi ích cho nông dân hai nước.     

Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác song phương, tạo thêm xung lực cho hợp tác hai nước đi vào chiều sâu và thực chất.

Như Huỳnh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.