|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhiều cây xăng ở Hà Nội đóng cửa, thông báo 'hết xăng, còn dầu'

08:06 | 01/11/2022
Chia sẻ
Tối 31/10, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tư nhân ở Hà Nội tạm dừng phục vụ khách hàng vì 'hết xăng, còn dầu'. Nhân viên ở các cửa hàng cho biết việc nhập hàng hiện đang rất khó khăn, nhất là xăng RON 95.

Theo khảo sát của báo chí, tối 31/10 nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Nội đồng loạt treo biển thông báo “hết xăng” khiến người dân thủ đô vất vả tìm chỗ đổ xăng.

Báo Thanh Niên ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu 682 PV Oil Trung Văn thuộc hệ thống của CTCP thương mại và dịch vụ xăng dầu Thành Long tại quận Nam Từ Liêm, anh Hiếu - một khách hàng ở đây, cho hay để đến được cây xăng này anh đã phải dắt bộ xe máy hơn 2 km, đã đi vòng qua hai cửa hàng nhưng không mua được xăng.

“Đang đi thì xe máy hết xăng, tôi phải dắt bộ từ Đại lộ Thăng Long rồi đến một cây xăng trên đường Lương Thế Vinh nhưng thấy thông báo “hết xăng" và đến điểm này cũng vậy, hy vọng cửa hàng sắp tới sẽ có xăng để đổ”, anh Hiếu nói.

Theo một nhân viên cửa hàng này, từ 6 giờ sáng 31/10, cửa hàng này đã không còn xăng để bán, còn khi nào có hàng về thì chưa được thông báo.

 Cây xăng PV Oil  682 Trung Văn, quận Nam Từ Liêm có tình trạng hết xăng, còn dầu. (Ảnh: VTC News)

Tình trạng này xảy ra tương tự ở một số cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Trọng Tấn (Phường La Khê, quận Hà Đông). Theo một quản lý cây xăng của CTCP TNHH Thương mại và đầu tư Hải Minh, tình trạng “hết xăng, còn dầu” xảy ra do không nhập được nguồn từ phía trên. “Dự kiến sớm thì trong đêm nay hoặc sáng sớm ngày mai cửa hàng mới được tiếp thêm hàng để bán”, vị quản lý này nói.

Cách cây xăng này không xa, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phú Nghĩa nằm trên Quốc lộ 6 (phường Phú Lâm, quận Hà Đông) cũng treo biển thông báo hết hàng.

20h30 ngày 31/10, cây xăng trên đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm) cũng đóng cửa nghỉ bán. (Ảnh: VTC News)

Báo VTC News khảo sát vào thời điểm 20h15 ngày 31/10, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tân Tiến (219 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì) cũng treo biển “Hết xăng còn dầu. Xin cảm ơn”.

Một nhân viên ở đây cho biết, từ cuối tuần trước đến nay, doanh nghiệp đã hết xăng nhưng không thể nhập được hàng về bán, khó nhập nhất hiện nay là xăng RON 95.

Nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tư nhân ở địa bàn các quận Hà Đông, Thanh Xuân “hết hàng” khiến số lượng khách hàng dồn đến các cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex tăng đột biến.

Tại các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex trên đường Láng, đường Nguyễn Lương Bằng có rất đông xe máy, ô tô xếp hàng chờ đến lượt được mua xăng.

Khách đến đổ xăng thuộc hệ thống Petrolimex tăng mạnh trong tối 31/10. (Ảnh: Thanh Niên)

Tại kỳ họp Quốc hội thứ 4 vừa qua, nhiều Đại biểu Quốc hội đề cập đến những bất cập của thị trường xăng dầu trong nước và muốn làm rõ vấn đề xăng "thiếu thật hay giả".

Trả lời câu hỏi của các đại biểu, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định thị trường xăng dầu nước ta cơ bản được ổn định, tổng nguồn cung không thiếu, giá cả hợp lý và luôn ở nhóm nước có mức giá bán lẻ thấp nhất trong khu vực và thế giới.

Hiện tượng thiếu hàng cục bộ chủ yếu xảy ra ở hệ thống phân phối, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ ở TP HCM và một số tỉnh phía Nam là điều rất đáng tiếc và bất thường”, Bộ trưởng Công Thương nói.

Cùng trong hoàn cảnh khó khăn giống nhau nhưng phần lớn các tỉnh, thành phố, nhất là phía Bắc và miền Trung thì không xảy ra như vậy”, Bộ trưởng Công Thương nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng cho biết nếu tính cả dự trữ thương mại, sản xuất của các nhà máy trong nước và nhập khẩu trong kỳ của 34 doanh nghiệp đầu mối thì đủ nguồn cung cho đến gần hết tháng 11. Mặt khác, các nhà máy vẫn đang tiếp tục sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu theo kế hoạch.

Thông tin về nguồn cung xăng dầu năm 2022, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết 9 tháng đầu năm, tổng nguồn xăng dầu mặt đất khoảng 17,2 triệu m3/tấn. 

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong quý IV, Bộ Công Thương dự kiến phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu (bao gồm nhập khẩu, mua từ các Nhà máy lọc dầu trong nước, tự sản xuất, pha chế) cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Tổng cộng lượng xăng dầu là 5,5 triệu m3/tấn; bình quân 1,83 triệu m3/tấn/tháng. 

Trong đó, Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) vừa xác nhận cung cấp khoảng 2,4 - 2,5 triệu m3, chiếm 43-45% tổng nguồn cung xăng dầu quý IV.

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) dự kiến hoạt động với công suất trung bình tối thiểu 100% trong quý IV này để đảm bảo nguồn cung liên tục và ổn định của các sản phẩm xăng dầu cho thị trường nội địa.

Hoàng Anh