Cục Xuất nhập khẩu cho rằng năm 2023, tiêu thụ thịt của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trở lại sau khi nước này chính thức mở cửa kinh tế. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thịt heo khó phục hồi được như trước khi dịch tả heo châu Phi bùng phát.
Cục Xuất nhập khẩu nhận định năm 2023, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc sẽ tăng trở lại khi các biện pháp kiểm soát COVID được nới lỏng và nhu cầu tăng lên, khối lượng dự kiến sẽ cao hơn năm 2022 nhưng thấp hơn năm 2021.
Tính từ đầu tháng 3 đến nay, giá heo tại Trung Quốc đã tăng gấp đôi do nguồn cung giảm. Wigroup cho rằng giá thịt heo Trung Quốc có thể hạ nhiệt khi dịch COVID-19 bớt căng thẳng, nhập khẩu thịt tăng.
Giá heo hơi ba miền đang khoảng 60.000 đồng/kg và có thể tăng 5-10% nữa trong quý III. Với mức giá này, người chăn nuôi đang ở mức hòa vốn, doanh nghiệp có lãi nhẹ. Phần thắng trong cuộc chơi này sẽ thuộc về những doanh nghiệp có thể làm chủ được thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu.
5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 36.780 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 77,5 triệu USD, giảm hơn 42% về lượng và giảm hơn 47% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
4 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc liên tục lao dốc vì các lệnh hạn chế vận chuyển, phong tỏa kéo dài ở nước này và tổng đàn heo nội địa phục hồi mạnh sau dịch tả heo châu Phi.
Cục Xuất nhập khẩu cho rằng trong thời gian tới giá heo hơi sẽ tăng nhưng khó xảy ra đột biến do các trường học sẽ bước vào kỳ nghỉ hè, các nhà hàng, quán ăn chưa phục hồi như trước đại dịch COVID-19.
Nhập khẩu thịt heo liên tục giảm mạnh kể từ tháng 8/2021. Cục Xuất nhập khẩu cho rằng nhập khẩu thịt sẽ khó tăng đột biến trong năm 2022 vì sức mua giảm, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình phục hồi chậm, nguồn cung dư thừa.
Ngành chăn nuôi heo năm 2022 sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa phục hồi. Bên cạnh đó, yếu tố cạnh tranh thương mại sẽ tạo áp lực cho các sản phẩm chăn nuôi trong nước.
Các chuyên gia dự báo nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc năm 2022 giảm 14% vì nguồn cung trong nước dồi dào. Điều này có thể kéo theo nhập khẩu thịt của nước này sẽ giảm trong năm 2022.
Ngành heo năm 2021 liên tục hứng chịu những "cơn sóng dữ" như bão giá thức ăn, tắc khâu vận chuyển lưu thông, nhu cầu tiêu thụ giảm vì dịch COVID-19... Tất cả đã nhấn chìm giá heo hơi xuống dưới mức hòa vốn, cả doanh nghiệp và nông dân đều chịu thiệt hại kinh tế nặng nề.
Việt Nam đã đồng ý hạ mức thuế tối huệ quốc đối với sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ từ 15% xuống còn 10%. Các nhà sản xuất thịt heo tại Mỹ đang rất hoan nghênh thông tin này.